Damacus quyết đuổi Mỹ khỏi Al-Tanf

Quân đội Syria sẽ tiếp tục tiến tới Al-Tanf và không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Hoa Kỳ kiểm soát căn cứ này.

Ngày 11/9, Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damacus cho biết, Quân đội Ả Rập Syria (SAA) không chấp nhận chia sẻ bất kỳ phần lãnh thổ nào ở biên giới Homs-Iraq với liên minh Hoa Kỳ, cho dù lực lượng này tuyên bố rằng họ ở Al-Tanf chỉ để chiến đấu với IS.

Theo nguồn tin này, quân đội Syria sẽ tiếp tục tiến tới Al-Tanf  và không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Hoa Kỳ kiểm soát khu vực này của miền Nam Syria.

Hơn nữa, Thứ  trưởng Ngoại giao Syria, Faysal Mikdad, tuyên bố hôm 10/9 rằng, Damascus phản đối Mỹ chiếm đóng Al-Tanf  hay bất cứ phần lãnh thổ nào.

Faisal Mekdad khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria "là bất hợp pháp và không thể chấp nhận". Ông cảnh báo, Mỹ cần rút binh lính khỏi Syria, nếu không quân đội Syria sẽ coi họ là một lực lượng thù địch.

Lực lượng Mỹ tại căn cứ Al-Tanf

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria lưu ý, các hoạt động của Mỹ và liên minh quốc tế do nước này dẫn đầu không thể biện minh, bởi họ đang phá hủy Syria, giết hại dân thường trong các cuộc không kích và phá hủy cơ sở hạ tầng kinh tế.

Ông cho rằng, những hoạt động này của liên minh Hoa Kỳ phù hợp với kế hoạch chống khủng bố song không đáp ứng lợi ích của người dân Syria.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga, Hoa Kỳ và Jordan đã đạt được một thỏa thuận cho phép quân đội Ả Rập Syria (SAA) tiếp quản quyền kiểm soát gần như toàn bộ miền Nam Syria, ngoại trừ lãnh thổ gần biên giới Iraq.

Theo thỏa thuận này, lực lượng chính phủ sẽ kiểm soát 900 cứ điểm chính. Những cứ điểm này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn, trên khắp vùng sa mạc phía nam Syria.

Bên cạnh đó, thỏa thuận trên cũng loại trừ một căn cứ chủ chốt tại thị trấn al-Tanf gần biên giới Syria-Iraq, nơi mà quân đội Hoa Kỳ vẫn đang có mặt.

Mỹ đang toan tính điều gì?

Trên thực tế, nhiều nhóm phiến quân đã rút lui về lãnh thổ Jordan sau khi thỏa thuận trên được thực hiện. Tuy nhiên, Chính phủ Syria hiểu rõ rằng, một khi các nhóm đối lập rút khỏi nam Syria thì Mỹ chẳng có lý do gì để tiếp tục ở lại khu vực này, trừ khi họ có ý đồ riêng.

Nga, Mỹ đã tiến hành đàm phán về việc Mỹ sẽ trao trả quyền kiểm soát Al-Tanf cho Nga từ đầu tháng 8, đến nay hai bên vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể nào trong tiến trình này.

Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng, Mỹ sẽ không rời khỏi Al-Tanf mà sẽ tiếp tục sử dụng căn cứ này nhằm mục đích điều hành các nhóm đối lập một cách bí mật, sau khi tập hợp những nhóm này thành một chính thể và quay trở lại nam Syria.

Nhận thức được nguy cơ từ Al-Tanf, chính phủ Syria đã tuyên bố sẽ tiếp tục tiến tới Al-Tanf. Damacus từng phớt lờ cảnh báo của Mỹ về việc tiếp cận căn cứ Al-Tanf và họ chấp nhận rủi ro có thể xảy ra.

Hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6, Liên minh Hoa Kỳ đã 2 lần công kích vào quân đội Syria ngay trên vùng tránh xung đột tại nam Syria. Vụ tấn công đã gây nhiều thiệt hại cho SAA, song hành động này của Mỹ đã không cản được bước tiến của lực lượng chính phủ.

Chỉ trong vòng 3 tháng, SAA đã giải phóng hầu hết lãnh thổ tại miền nam Syria, kiểm soát vùng biên giới, đẩy phiến quân dạt sang lãnh thổ Jordan.

Đông Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/damacus-quyet-duoi-my-khoi-al-tanf-3342896/