Damascus rung chuyển trong đêm vì Tomahawk, phòng không Syria quá tải chống đỡ

Đòn tấn công của Mỹ và liên quân đã sử dụng gấp đôi số lượng tên lửa Tomahawk so với đợt tấn công năm 2017, tạo thành cơn mưa tên lửa khiến phòng không Syria đã quá tải và không thể đánh chặn hiệu quả.

Theo RT, ngày 14-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua kế hoạch tấn công quân sự vào Syria nhằm trả đũa vụ ''tấn công hóa học'' ở Douma, Đông Ghouta, Syria hôm 7-4.

"Cách đây không lâu, tôi đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tấn công chính xác vào các mục tiêu liên quan đến vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad", Tổng thống Donald Trump nói trong một bài phát biểu trên truyền hình tại Nhà Trắng.

Ông nói thêm rằng, chiến dịch quân sự nhằm vào Syria còn có sự tham gia của Anh và Pháp.

Mỹ phát động cuộc tấn công vào Syria diễn ra chỉ vài giờ trước khi các chuyên gia OPCW của Liên Hợp Quốc tới ngoại ô Damma ở Douma vào 14-4 để điều tra về việc có hay không vụ tấn công hóa học tại đây.

Thủ đô Damascus rung chuyển trong đêm.

Một vụ nổ lớn gây ra bởi tên lửa Tomahawk.

Phòng không Syria đánh trả dữ dội.

Nhưng dường như số lượng tên lửa tấn công lớn nên phòng không nước này đánh chặn hạn chế

Một quả tên lửa Tomahawk đánh trúng mục tiêu tại thủ đô Syria.

Những vụ nổ lớn diễn ra khắp nơi trong thành phố.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, một tuyên bố khác của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, bà đã cho phép các lực lượng Anh tiến hành "cuộc tấn công phối hợp, nhắm chính xác mục tiêu để làm suy giảm khả năng sử dụng vũ khí hóa học tại Syria".

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, cuộc tấn công được thực hiện bởi bốn chiếc Tornado GR4s. Những chiến đấu cơ này đã phóng tên lửa hành trình Storm Shadow vào 1 căn cứ tên lửa cũ, cách Homs 15 dặm về phía Tây.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng, chính phủ Syria đang dùng căn cứ tên lửa này để dự trữ vũ khí hóa học.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng xác nhận rằng, ông đã yêu cầu các lực lượng Pháp thực hiện một chiến dịch quân sự chống lại Syria.

"Thông qua các sự kiện diễn ra gần đây, không còn nghi ngờ gì về trách nhiệm của chính phủ Syria'' ông Macron nói trong một tuyên bố tại văn phòng Tổng thống. Theo ông, Damascus đã vượt qua "lằn ranh đỏ" do nước Pháp thiết lập hồi tháng 5-2017.

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford, Mỹ đã không thông báo cho các lực lượng Nga ở Syria về vụ tấn công.

Hiện tại chưa có thống kê cụ thể từ thực địa, nhưng các báo cáo ban đầu cho biết Mỹ đã sử dụng gấp đôi cơ số đạn so với cuộc tấn công vào năm ngoái..

Như vậy đã có hơn 100 quả tên lửa hành trình được phóng đi trong ngày đầu tiên tập kích.

Mục tiêu đầu tiên là một cơ sở nghiên cứu khoa học ở Damascus đã bị tên lửa san phẳng.

Mục tiêu thứ hai là hệ thống nhà kho chứa phía tây tỉnh Homs cũng đã bị phá hủy.

Và mục tiêu thứ ba là kho chứa hóa học và "trụ sở chỉ huy rất quan trọng" cũng đã được tên lửa Tomahawk giải quyết, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ xác nhận.

Việc tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk đã diễn ra đúng như những dự báo trước đó.

Tomahawk là vũ khí đa năng, tầm bắn hơn 2.500 km. Tên lửa có thể phóng từ tàu chiến mặt nước, tàu ngầm đem lại khả năng tác chiến đa dạng và linh hoạt.

Tomahawk được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến kết hợp giữa dẫn hướng quán tính (INS), GPS, men theo địa hình (TERCOM), so sánh hình ảnh tương phản (DSMAC) và radar.

Phiên bản hiện đại nhất của Tomahawk là block IV. Phiên bản này được nâng cấp sâu về hệ thống điều khiển, có thể nhắm mục tiêu trong thời gian thực.

Nó còn có khả năng điều khiển lại trên không và truyền hình ảnh trực tiếp qua vệ tinh để xác định xem tên lửa có trúng mục tiêu hay không.

Với trọng lượng 1.300 kg và chiều dài 5,56 m với phiên bản thường và trọng lượng 1.600 kg, chiều dài 6,25 m với phiên bản tăng cường, Tomahawk mang được đầu đạn nặng 450 kg hoặc đầu đạn hạt nhân W80.

Phạm vi hoạt động của phiên bản tiêu chuẩn khoảng 2.500 km .

Tuy chỉ bay với tốc độ cận âm nhưng nhờ khả năng né tránh linh hoạt hệ thống phòng thủ của đối phương nên Tomahawk dễ dàng bắn hạ các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Với khả năng mang theo đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, tên lửa Tomahawk có khả năng phá hủy lớn hơn rất nhiều so với dáng vẻ bề ngoài có phần thon gọn của nó.

Gần đây nhất, đêm 6-4-2017, lấy cớ quân chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học giết hại dân thường, 2 tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria ở thành phố Homs.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong các cuộc chiến tranh và xung đột từ năm 1991 tới nay, Mỹ đã sử dụng tới hơn 2.200 quả Tomahawk các biến thể khác nhau với hiệu quả chiến đấu khá cao…

Điểm mạnh của Tomahawk là kích thước nhỏ nên diện tích phản xạ hiệu dụng cực nhỏ (chỉ 0,1-0,2 m2 ở dải sóng cm là dải thông dụng của nhiều loại đài radar cũng như đài điều khiển hỏa lực tên lửa phòng không và pháo cao xạ…), lại bay ở độ cao cực thấp và uốn lượn theo bề mặt địa hình.

Và điều này một lần nữa lại giúp Tomahawk thành công khi tấn công Syria.

Mỹ tuyên bố phóng cả trăm quả tên lửa Tomahawk, nhưng Syria chỉ đánh chặn được khoảng 1/3 trong số đó.

Một hệ thống tên lửa đánh chặn S-125 của phòng không Syria.

Trang tin Within Syria chuyên theo dõi tình hình chiến sự của nước này cho biết, ngay từ đầu cuộc tấn công các tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 đã khai hỏa, bắn hạ ít nhất một tên lửa hành trình của Mỹ trên bầu trời Damascus.

Hãng thông tấn Syria SANA tuyên bố quân đội nước này bắn rơi ít nhất 13 tên lửa hành trình ở vùng al-Kaswa, ngoại ô thủ đô Damascus.

Hãng tin al-Mayadin có trụ sở tại Lebanon nói, Mỹ đã phóng hàng chục quả đạn mồi bẫy, nhưng bị phòng không Syria phát hiện.

Dù vậy một trận mưa tên lửa Tomahawk đã khiến hệ thống phòng không Syria dù biết trước nhưng vẫn quá tải khi đánh chặn.

Lý giải cho điều này các chuyên gia cho biết, tên lửa Tomahawk được Mỹ phóng đi ở chế độ quá khó để đánh chặn.

Tuy rằng tầm bắn khoảng trên dưới 2000 km nhưng vì nhóm chiến hạm Mỹ đã áp sát bờ biển Syria chỉ cách vài trăm km, điều này cho phép phóng Tomahawk theo chế độ bay thấp ngay từ đầu.

Lúc này tên lửa Tomahawk sẽ có quỹ đạo không khác gì so với tên lửa chống hạm, phòng không Syria chẳng thể nào phát hiện từ xa để đưa ra biện pháp đối phó phù hợp.

Tiếp theo là vai trò của máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler cất cánh từ tàu sân bay, phương tiện này chính là "bạn đồng hành" không thể thiếu đối với tên lửa hành trình.

Tomahawk được cho đã bay sát bờ biển Syria, về lý thuyết cho phép có thể theo dõi nhưng radar cảnh giới đã bị EA-18G "bịt mắt", gây ảnh hưởng cực nhiều tới hiệu quả tác chiến.

Mặt khác, dù Syria có trong tay hàng trăm hệ thống tên lửa phòng không nhưng chỉ có Pantsir-S1 là hiệu quả trong việc đánh chặn mục tiêu bay thấp đặc biệt là tên lửa Tomahawk.

40 hệ thống Pantsir S-1 không đủ để phòng vệ tất cả các vị trí trọng yếu, mặt khác, mặt khác khi có hàng trăm tên lửa cùng tấn công một lúc, radar của hệ thống Pantsir-S1 sẽ bị "rối" khi đưa ra phương án tấn công. Chính điều này một lần nữa giúp Tomahawk tiếp tục vượt qua hệ thống phòng không để tiêu diệt các căn cứ của Syria.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/toan-canh-damascus-rung-chuyen-trong-dem-vi-tomahawk-phong-khong-syria-qua-tai-chong-do/764233.antd