Damascus tố Mỹ xâm phạm chủ quyền Syria

Theo Bộ Ngoại giao Syria, sự hiện diện của Mỹ tại Syria khi không được chính phủ Damascus cho phép là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia Trung Đông này.

Theo hãng thông tấn Sputnik ngày 14/11, Bộ Ngoại giao Syria đáp trả lại tuyên bố của ông chủ Lầu Năm Góc James Mattis rằng sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Syria đã được Liên Hợp Quốc chấp thuận bởi Washington đang chiến đấu chống lại phiến quân IS.

“Syria một lần nữa khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ hay các bất cứ nước nào khác tại Syria mà không được chính phủ Damascus cho phép là hành vi xâm phạm chủ quyền Syria và ngang nhiên vi phạm các quy định của Liên Hợp Quốc”, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP.

Trước đó, ngày 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis khẳng định việc Mỹ can thiệp quân sự vào Syria đã được Liên Hợp Quốc phê chuẩn và lực lượng Mỹ sẽ không rời khỏi quốc gia Trung Đông này cho tới khi đạt được mục tiêu của họ.

Được biết, liên quân chống khủng bố do Mỹ cầm đầu bao gồm 70 quốc gia đã thực hiện chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu IS ở khu vực Trung Đông. Trong đó, việc Mỹ can thiệp quân sự ở Iraq nhận được sự ủng hộ của chính quyền Baghdad. Tuy nhiên, chính phủ Syria phản đối sự hiện diện của Mỹ tại nước này.

Trên thực tế, chính phủ Mỹ chưa được Quốc hội phê chuẩn việc tiến hành bất cứ chiến dịch quân sự nào ở nước ngoài. Trước đó, Quốc hội mới chỉ cho phép Lầu Năm Góc tham gia vào cuộc chiến chống al-Qaeda tại Afghanistan sau vụ khủng bố 11/9. Kể từ đó, Mỹ mở rộng cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, Iraq, Yemen và Libya.

Thiên An (Theo Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/damascus-to-my-xam-pham-chu-quyen-syria-962176.html