Dân Bờ Đông Mỹ chuẩn bị đón bão mạnh nhất trong 64 năm

Bão Florence là cơn bão cấp 4, cấp cao thứ hai trong thang đo của Mỹ, dự kiến đổ bộ bang North Carolina lần đầu tiên kể từ năm 1954, buộc bang này phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Người dân vùng Bờ Đông nước Mỹ đang chuẩn bị đón bão Florence hiện đã mạnh lên thành cấp 4, cấp cao thứ hai trong thang đo 5 cấp của Mỹ. Các nhà dự báo cho biết bão có thể mạnh lên đến gần cấp 5 vào ngày 11/9, theo AP.

Bão dự kiến đổ bộ vào vùng bờ biển thuộc hai bang South Carolina và North Carolina vào cuối tuần này. Tính đến 23h ngày 10/9, tâm bão cách bờ biển North Carolina khoảng 1.085 km về phía đông đông nam. Đồ họa: ESRI

Một số chuyên gia khí tượng dự báo bão Florence có thể gây ra ảnh hưởng tương tự bão Harvey gây ra cho bang Texas hồi năm ngoái, với nhiều ngày mưa liên tiếp dù cường độ có thể không lớn bằng.

Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận ban bố tình trạng khẩn cấp với bang North Carolina hôm 10/9.

Việc chuẩn bị ứng phó với bão đang diễn ra khẩn trương tại các khu vực đông dân cư. Lần cuối cùng mà bang North Carolina đón bão cấp 4 là vào năm 1954 và đó cũng là lần duy nhất trong 150 năm dữ liệu được ghi lại.

Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper nói bang của ông là tâm điểm tác động của bão Florence và kêu gọi người dân phải chuẩn bị sẵn sàng từ bây giờ.

Nước biển ấm là điều kiện để các cơn bão mạnh lên và bão Florence đang di chuyển qua các vùng biển mà nhiệt độ đạt gần 30 độ C, theo chuyên gia bão Eric Blake.

Giám đốc Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ Ken Graham cảnh báo bão Florence có thể quần thảo hai bang Carolina một khi nó đổ bộ. Không chỉ vùng duyên hải, người dân sống sâu trong đất liền cũng cần chuẩn bị đối phó với việc mất điện, ngập lụt và nhiều nguy cơ khác.

Thống đốc bang South Carolina đã yêu cầu toàn bộ người dân sống ven biển phải sơ tán, bắt đầu từ trưa 11/9, dự đoán con số có thể là 1 triệu người. Thống đốc bang Virginia cũng ra lệnh di dời bắt buộc với cư dân sống ở các vùng trũng thấp ven biển.

Theo AP, bãi đỗ xe của những cửa hàng như Ace Hardware ở Calabash, North Carolina luôn kín chỗ trong ba ngày qua. Quản lý cửa hàng Tom Roberts cho hay anh đã bán 150 can xăng chỉ trong 2 giờ hôm 10/9, cùng với máy phát điện, gỗ ép, dây thừng, thiết bị mở hộp thủ công, bao cát và nhiều vật dụng khác.

Bão Jebi cuốn bay ôtô với sức gió gần 220 km/h Dưới ảnh hưởng của gió giật mạnh gần 220 km/h, hàng chục phương tiện bị gió cuốn bay và nằm chất đống, khiến nhiều người bị thương, tàu chở dầu bị cuốn đâm vào cầu đường bộ.

Đông Phong
Ảnh: AP

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-bo-dong-my-chuan-bi-don-bao-manh-nhat-trong-64-nam-post872651.html