Dân bơi qua sông vì chủ đầu tư thủy điện 'thất hứa' xây cầu

Nhà máy thủy điện xả nước xuống sông Trường (Quảng Nam) khiến lòng sông ngập sâu, gây khó cho người dân.

Từ năm 2012 đến nay, Công ty cổ phần thủy điện Đắk Mi vận hành các dự án ở huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), cách xã Sông Trà (huyện Hiệp Đức) khoảng 20 km và khiến dòng sông Trường chảy qua xã này ngập sâu.

Bên bờ sông, ông Trần Minh (thôn 2, xã Sông Trà) mang theo săm xe ôtô chuẩn bị bơi qua sông đi làm, cho biết, nhiều đời này người dân địa phương dựng nhà bên này sông, đất sản xuất nằm phía bên kia sông.

Trước đây, lòng sông Trường chảy qua xã Sông Trà nước chỉ đến đầu gối, dễ dàng cho người dân lội sông đi thăm ruộng vườn, đất trồng cây lâu năm; nông sản làm ra có ôtô tải vào tận nơi đưa đi tiêu thụ.

"Ngày đó, trẻ con lội qua sông Trường chẳng sợ chết đuối, nhiều người đi xe máy chạy qua sông vào tận nương rẫy, nhưng từ khi có thủy điện thì nước từ đâu về cắt đứt giao thông của chúng tôi", ông Minh bày tỏ bức xúc.

Những năm qua, thủy điện xả nước về chảy xiết, biến con sông Trường khô cạn thành sông sâu, hai bên bờ sạt lở rộng ra. Người dân phải mua săm ôtô, ghe thuyền để di chuyển. Tuy nhiên, các phương tiện thô sơ đó chỉ giúp đưa người qua sông, còn sản phẩm làm ra gặp khó khăn trong vận chuyển.

"Hiện rừng trồng của người dân đã đến kỳ thu hoạch, có hộ kéo dài nhiều năm nhưng không thể khai thác, vì ôtô không thể chạy qua sông”, ông Minh nói và cho hay, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhà chức trách cho xây cầu phục vụ dân hoặc đóng của thủy điện.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch xã Sông Trà cho hay, đời sống người dân thôn 2 gặp nhiều khó khăn vì không có cầu bắc qua sông để lên nương rẫy canh tác. "Năm 2013, tại đây xảy ra vụ lật ghe do thủy điện xả lũ bất ngờ khiến một người chết. Mùa mưa lũ năm 2016, thủy điện xả lũ đã cuốn trôi nhiều trâu bò của người dân", ông Lợi thông tin.

Theo ông Trần Định - Trưởng thôn 2 cho biết, trên địa bàn có hàng chục hộ dân trồng keo, cao su với diện tích khoảng 500 ha và phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng trăm con bên kia sông.

Ông Định nói, sau nhiều lần người dân kiến nghị, tháng 9/2015, chính quyền và chủ đầu tư thủy điện Đắk Mi về họp dân, hứa sẽ xây dựng cầu trong vòng một năm, tổng kinh phí khoảng 3,8 tỷ đồng.

Đầu năm 2016, chủ đầu tư tiến hành thi công cầu nhưng xây được hai trụ và một mố cầu thì dừng lại. Từ đó đến nay công trình "đắp chiếu". Gần đây, chủ đầu tư cho xe chở đất đá đổ ngang giữa sông. Tuy nhiên, việc này càng khiến lòng sông hẹp lại, tạo thành vùng nước chảy xiết gây khó khăn cho người dân bơi qua.

Ông Đinh Hữu Tấn - Giám đốc công ty cổ phần Thủy điện Đắk Mi, chủ đầu tư, cho hay công trình xây cầu chậm tiến độ do lỗi thiết kế.

Trước đây cầu được thiết kế với điều kiện chỉ có một tổ máy của thủy điện vận hành. Tuy nhiên đến năm 2016 mực nước lòng hồ cao, nhà máy vận hành hai tổ máy nên nước chảy về lớn, không thể thi công cầu. Hơn nữa mưa lũ xảy ra liên tục, nước đã cuốn trôi đê quây phục vụ xây dựng cầu nhiều lần, do đó đơn vị thi công phải tạm dừng.

“Chúng tôi đang làm việc với tư vấn thiết kế để thống nhất lại phương án đắp đê quây và triển khai thi công. Kết thúc mùa lũ năm này, đơn vị sẽ tiến hành xây dựng cây cầu này”, ông Tấn nói và cho biết thêm, chủ đầu tư sẽ gặp người dân để giải thích và "mong bà con thông cảm".

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/dan-boi-qua-song-vi-chu-dau-tu-thuy-dien-that-hua-xay-cau-213818/