Dân bức xúc vì cán bộ xã 'bỏ việc' đi thăm quan, du lịch

25 trong tổng số trên 30 cán bộ, nhân viên UBND xã Hoằng Lưu (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đi thăm quan, du lịch trong ngày làm việc, trong khi chủ tịch xã bận đi họp liên tục nên nhiều việc của dân không được giải quyết.

Công sở xã Hoằng Lưu vắng vẻ trong ngày làm việc 9.4 - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

Theo thông tin phản ánh của người dân xã Hoằng Lưu, nhiều cán bộ của xã này đi thăm quan, du lịch trong nhiều ngày làm việc chính (từ ngày 5.4, tức từ thứ 5 tuần trước đến nay). Việc này khiến nhiều người khi tới UBND xã xác nhận các giấy tờ đã không thực hiện được, ảnh hưởng đến công việc, thời gian của người dân.

Nhận được phản ánh, 9 giờ sáng nay (9.4), chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND xã Hoằng Lưu. Qua quan sát, từ ngoài cổng vào trong UBND xã rất vắng lặng. Khu vực để xe của trụ sở xã chỉ có 5 chiếc xe máy. Khi vào trụ sở, chỉ có một số phòng như Văn phòng UBND xã, phòng Bí thư Đảng ủy xã, phòng của Mặt trận Tổ quốc xã, phòng Công an xã mở cửa, còn tất cả các phòng làm việc đều cửa đóng, then cài.

Sáng nay (9.4), phòng làm việc của Phó chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu vẫn đóng cửa - Ảnh Minh Hải

“Chúng tôi là người dân, khi lên xã xin xác nhận giấy tờ, giao dịch thì không có người làm, hoặc có làm cũng không đầy đủ vì nhiều cán bộ đi du lịch trong ngày làm việc chính thức. Là xã vừa đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới, lẽ ra đội ngũ cán bộ nên tập trung làm việc hơn, đằng này họ đi du lịch hết, khiến người dân bức xúc", một người dân địa phương phản ánh.

Làm việc với chúng tôi, ông Lương Hữu Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lưu, xác nhận hiện 25 cán bộ, nhân viên của xã đang đi thăm quan, du lịch là có thật. Thành phần đoàn thăm quan, du lịch có Phó bí thư Thường trực Nguyễn Văn Bốn, Phó chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Vân, cán bộ địa chính Lê Văn Hiếu, Chủ tịch Hội phụ nữ Lê Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân Lường Văn Thống... Ngoài ra, còn 18 cán bộ, nhân viên các hội, đoàn thể đang làm việc tại UBND xã.

Cũng theo ông Hoan, trước khi đoàn đi thăm quan, du lịch, Thường trực Đảng ủy xã đã đồng ý. Theo lịch trình, đoàn cán bộ và nhân viên xã Hoằng Lưu đi từ trưa thứ 5 tuần trước (ngày 5.4) đến chiều thứ 2 (ngày 9.4). Như vậy, đoàn cán bộ của UBND xã Hoằng Lưu đi thăm quan, du lịch trong 2,5 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật) làm việc hành chính.

Nhiều phòng làm việc của UBND xã Hoằng Lưu cửa đóng then cài trong sáng 9.4 - Ảnh Minh Hải

“Trước khi đi, Thường trực Đảng ủy có đồng ý cho đoàn đi, đồng thời có báo cáo Huyện ủy vì có 2 đồng chí thuộc diện Huyện ủy quản lý. Nội dung là đi thăm quan các mô hình trồng rau, nuôi trồng thủy sản và đi du lịch ở Đà Lạt (Lâm Đồng) và Nha Trang (Khánh Hòa). Đoàn đi vào đó bằng đường hàng không, kinh phí do anh em đóng góp và quỹ công đoàn. Việc công dân phản ánh khó khăn trong làm thủ tục là có, vì một số người đi theo đoàn, còn đồng chí Chủ tịch UBND xã ở nhà, nhưng mấy hôm nay lại đi họp nên công dân đến cũng khó khăn một chút”, ông Hoan nói.

Ông Lê Xuân Thu, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa, cho biết đúng là Đảng ủy xã Hoằng Lưu có báo cáo và xin phép cho các trường hợp Huyện ủy quản lý đi thăm quan các mô hình kinh tế. “Thực ra chúng tôi cũng linh hoạt cho anh em, nếu cứ căn cứ theo quy định cũng rất khó. Anh em họ cũng tận dụng ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật rồi đi luôn”, ông Thu nói.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dan-buc-xuc-vi-can-bo-xa-bo-viec-di-tham-quan-du-lich-950644.html