Dân bức xúc vì tòa bất ngờ hoãn tuyên án

Hàng chục người dân và người nhà ông Đặng Kim Thư, chủ thương hiệu cu đơ Thư Viện nổi tiếng đã tập trung tại TAND TP.Hà Tĩnh khi HĐXX tuyên bố tạm hoãn tuyên án.

Sự việc trên xảy ra vào sáng 2/5. Theo đó, vào khoảng 10h cùng ngày, hàng chục người dân và người nhà của ông Đặng Kim Thư (91 tuổi), trú tại phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh, chủ thương hiệu cu đơ Thư Viện nổi tiếng cả nước đã tập trung tại TAND TP.Hà Tĩnh. Theo người dân, nguyên nhân là vì bức xúc khi tòa bất ngờ hoãn tuyên án không rõ lý do.

Gia đình ông Đặng Kim Thư bức xúc trước việc tòa hoãn tuyên án.

Ghi nhận tại hiện trường, ông Đặng Kim Thư cho biết: “Hôm nay, tôi cùng con cháu đến để nghe tòa tuyên án theo thông báo trước đó nhưng đến giờ làm việc, ông Chính thẩm phán lại thông báo là tạm hoãn phiên tòa. Cách làm của thẩm phán và hội đồng xét xử khiến tôi rất bức xúc. Tôi già cả rồi, chỉ có nguyện vọng phân chia tài sản thật công bằng cho các con nhưng tòa cứ xử đi xử lại, tạm hoãn không biết bao nhiêu lần”.

“Trước đó, sau phiên xét xử ngày 23/4, gia đình tôi nhận được thông báo của TAND TP.Hà Tĩnh là 10h ngày 2/5 đến để nghe tòa tuyên án. Sáng nay, chúng tôi gác lại mọi công việc đến để nghe tuyên án thì lại được báo là hoãn tuyên mà không có lý do chính đáng nào. Vụ kiện này kéo dài và qua rất nhiều cấp xử trong nhiều năm nay khiến sức khỏe, tinh thần của bố tôi và những người trong gia đình rất mệt mỏi. Trong quá trình xét xử, đây là lần thứ 10 TAND TP.Hà Tĩnh tạm hoãn phiên tòa. Việc tòa liên tục hoãn, đến nay là ngày tuyên án cũng tiếp tục hoãn, khiến chúng tôi cho rằng là có động cơ”, ông Đặng Kim Thi, con trai của ông Đặng Kim Thư nói.

Gia đình và nhiều người dân không đồng tình trước thông báo của TAND TP.Hà Tĩnh.

Không chỉ phía gia đình ông Đặng Kim Thư bức xúc mà rất nhiều người dân là hàng xóm của phía nguyên đơn cũng thể hiện ý kiến không đồng tình.

Bà Nguyễn Thị Song, trú tổ dân phố 4, thị trấn Cẩm Xuyên, hàng xóm của gia đình ông Đặng Kim Thư, cho hay: “Tôi chỉ là hàng xóm của ông Thư thôi nhưng bà con chòm xóm chúng tôi ai cũng rất thương và quý ông nên hôm nay đến để nghe tòa tuyên án. Khi nghe, ông thẩm phán thông báo tạm hoãn chúng tôi cũng thấy rất không đồng tình. Vụ án này kéo dài bao nhiêu năm nay rồi trong khi ông Thư ngày một già yếu và rất chờ đợi ngày vụ kiện tụng gây mất tình cảm gia đình kết thúc. Chúng tôi chỉ mong tòa xét xử đúng pháp luật để cho phần đời cuối cùng của ông được sống thanh thản với con cháu thôi”.

Lực lượng công an đã phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

Thông tin nhanh với PV, ông Trần Đức Chính, Phó Chánh án TAND TP.Hà Tĩnh, là thẩm phán phiên tòa trên cho biết, nguyên nhân việc tòa hoãn tuyên án vào sáng ngày 2/5 là để triệu tập một số người trong gia đình phía nguyên đơn Đặng Kim Thư.

Người dân tập trung trước cửa tòa án yêu cầu lãnh đạo tòa án trả lời.

Theo ghi nhận, đến 11h30 cùng ngày, người dân và người nhà gia đình ông Đặng Kim Thư vẫn tập trung tại cửa TAND TP.Hà Tĩnh, không chịu về nhà, yêu cầu lãnh đạo tòa án phải có câu trả lời thỏa đáng. Trước tình hình này, lực lượng Công an Thành phố đã có mặt để ổn định an ninh trật tự. Đến 12h cùng ngày, sau nhiều lần được lực lượng chức năng thuyết phục, gia đình ông Đặng Kim Thư cùng người dân đã rời trụ sở TAND TP.Hà Tĩnh trở về nhà.

Vụ án tranh chấp tài sản thừa kế giữa bên nguyên đơn là ông Đặng Kim Thư, chủ thương hiệu Cu đơ Thư Viện nổi tiếng tại Hà Tĩnh, với bên bị đơn là bà Đặng Thị Thanh (con gái ông Thư) đã kéo dài từ năm 2015 đến nay, qua nhiều cấp xử nhưng vẫn chưa thể tuyên án. Vụ kiện tụng của gia đình chủ thương hiệu Cu đơ Thư Viện nổi tiếng toàn quốc gây sự chú ý, dõi theo của dư luận.

Theo đó, vợ chồng ông Đặng Kim Thư có 2 lô đất tại phường Đại Nài và xã Thạch Bình, TP.Hà Tĩnh. Vào ngày 8/7/2011, ông Thư đã lập văn bản giao quyền sử dụng đất cho các con. Mảnh đất tại phường Đại Nài được chia thành 3 phần, lần lượt chia cho 3 con gái; mảnh đất tại xã Thạch Bình được chia cho con trai. Tuy nhiên, sau đó, ông Thư thay đổi ý định nên ngày 20/4/2016, ông đã đến văn phòng công chứng Hồng Lam hủy bỏ văn bản bàn giao quyền sử dụng đất đã lập trước đó. Hay tin ông Thư hủy bỏ văn bản chia tài sản, cho rằng bố đã già, không còn minh mẫn nên bà Đặng Thị Thanh (con gái ông Thư) đã yêu cầu tòa giám định sức khỏe, tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với ông Đặng Kim Thư.

Sau khi xem xét, nhận thấy yêu cầu của bị đơn không có cơ sở, ngày 19/7/2016, TAND TP.Hà Tĩnh ra thông báo trả lại đơn của bà Thanh với nội dung khiếu nại này. Không đồng ý với kết luận này, bà Thanh tiếp tục gửi đơn lên TAND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 26/9/2016, TAND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Thanh, tiếp tục bác bỏ yêu cầu của bà này về việc bị TAND thành phố trả lại đơn. Vẫn không nhất trí, bà Thanh tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên TAND cấp cao. Sau khi TAND tối cao bác bỏ yêu cầu trên của phía bị đơn, TAND TP.Hà Tĩnh tiếp tục mở lại phiên tòa xét xử.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dan-buc-xuc-vi-toa-bat-ngo-hoan-tuyen-an-a368606.html