Dàn cảnh 'mây mưa' cướp tài sản

Sau khi tiếp cận và thấy 'con mồi' có tài sản dễ ăn, Võ Thanh Trang (sinh năm 1995, không nơi cư trú nhất định) và Trịnh Văn Đầy (sinh năm 1995, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang) dàn cảnh mua dâm để chờ thời cơ ra tay thực hiện hành vi cướp tài sản.

Bị cáo Đầy và Trang tại phiên tòa xét xử lưu động

Từ nội dung cáo trạng truy tố, kết quả điều tra cùng lời khai của người liên quan và các đối tượng, nội dung vụ việc như sau: từ tháng 8-2019, Đầy và Trang sống cùng nhau như vợ chồng tại nhà mẹ ruột Trang (khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang) và nghiện chất ma túy.

Do không nghề nghiệp nên cả 2 thường xuyên tìm cách dẫn dụ nam mua dâm để chiếm đoạt tài sản, lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khoảng 23 giờ ngày 26-12-2019, Đầy điều khiển xe môtô chở Trang vào đường Tân Lộ Kiều Lương, đoạn giáp ranh giữa 2 phường Châu Phú A và Núi Sam để tìm “con mồi”. Khoảng 30 phút sau, cả 2 phát hiện thấy L.V.Đ (sinh năm 1983, ngụ khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A) một mình ngồi trên dãi phân cách, Đầy chở Trang đến tiếp cận, bắt chuyện mời mua dâm.

Thấy Đ. trên tay có đeo nhẫn vàng 24k nên cả 2 nảy sinh ý định chiếm đoạt. Trang ra hiệu cho Đầy điều khiển xe đi chỗ khác, rồi tìm cách dẫn Đ. đi vào khu dân cư biệt thự vườn thuộc khóm 8 (phường Châu Phú A) tìm chỗ “tâm sự”, còn Đầy dù điều khiển xe đi nhưng vẫn chọn chỗ gần đó để quan sát đồng bọn. Khi vào trong, Trang dẫn Đ. đến ngồi trên vỉa hè đường số 2 “giả vờ” tâm sự để tìm cách lấy tài sản.

Trong lúc nói chuyện, khi Đ. dùng tay sờ vào người Trang, thừa cơ hội Trang la lên cho Đầy nghe. Nghe tiếng Trang, Đầy có mặt và trên tay cầm cây dao Thái Lan đe dọa, yêu cầu Đ. đưa chiếc nhẫn để trừ tiền, nhưng Đ. không đồng ý. Lúc 2 bên lời qua tiếng lại, Đầy cầm dao đâm một nhát trúng vào tay trái và đùi trái Đ., đồng thời Trang nhặt gạch lát vỉa hè đánh vào đầu Đ. gây thương tích. Sau đó, cả 2 cùng nhau đè Đ. xuống đường tháo chiếc nhẫn rồi bỏ chạy. Riêng Đ. bị thương và bị choáng nên nằm tại chỗ hơn 2 tiếng sau mới có thể đi về nhà.

Sau khi chiếm được tài sản, sáng hôm sau Đầy đưa chiếc nhẫn cho Trang nhờ em ruột mang ra tiệm vàng bán được hơn 6,3 triệu đồng. Số tiền này, Trang trả nợ và cùng Đầy mua ma túy sử dụng và tiêu xài hết. Căn cứ vào kết luận giám định pháp y ghi nhận, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên trên cơ thể Đ. là 4% và định giá tài sản trên 6 triệu đồng.

Ngày 29-12-2019, cả Trang và Đầy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc khởi tố, tạm giam. Trong quá trình điều tra, cả 2 thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo luôn tìm cách quanh co, chối tội khi luôn đỗ lỗi cho nhau.

Theo hội đồng xét xử: “Hành vi của 2 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Ngoài ra, hành vi của 2 bị cáo còn thể hiện ý chí thực hiện tội phạm đến cùng. đặc biệt với bị cáo Trang, ý thức chấp hành pháp luật kém, bản thân mang 3 tiền án và mặc dù vẫn chưa được xóa án tích nhưng không biết sửa chữa, tiếp tục tái phạm.

Đáng nói hơn, trong thời gian bị tạm giam bị cáo đã nhiều lần vi phạm nội quy nơi giam giữ và bị lập biên bản nên cần phải có biện pháp xử lý nghiêm. Riêng bị cáo Đầy,mặc dù là thanh niên có sức khỏe tốt nhưng lại lười lao động, thích ăn chơi hưởng thụ nên lao vào con đường nghiện ngập rồi sa ngã phạm tội nên cũng cần có biện pháp nghiêm…”.

Kết thúc phiên tòa xét xử, thẩm vấn công khai, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc quyết định tuyên phạt bị cáo Trang 12 năm tù và Đầy 5 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”; đồng thời 2 bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền chiếm đoạt cho người bị hại.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dan-canh-may-mua-cuop-tai-san-a265721.html