Dàn cầu thủ trẻ tỏa sáng ở World Cup 2022

World Cup 2022 không chỉ là giải đấu để những ngôi sao đã thành công của bóng đá thế giới có thêm một cơ hội nữa chạm tới đỉnh vinh quang trong sự nghiệp của mình. Giải đấu tại Qatar cũng là bước đệm để hàng loạt những cầu thủ có thể trở thành những cái tên nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng, và trở thành một ngôi sao thực sự trong tương lai. Aurelien Tchouameni, Goncalo Ramos,.. là những cái tên như vậy.

World Cup 2022 là một giải đấu chứng kiến rất nhiều màn tỏa sáng của các tiền đạo ngôi sao nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng một điều bất ngờ là cho tới thời điểm này, những cầu thủ tạo được dấu ấn nhiều lại là những cầu thủ trẻ.

Aurelien Tchouameni (Pháp) thay thế tốt vị trí Paul Pogba và N'Golo Kante để lại ở tuyển Pháp. Tiền vệ này thi đấu chững chạc và cứng cỏi qua từng ngày trong đội hình của HLV Didier Deschamps.

Tchouameni tạo ra 6 tình huống mở ra cơ hội ghi bàn từ đầu giải. Ở mặt trận phòng ngự, tiền vệ 22 tuổi này có 35 lần thu hồi bóng, đồng thời cho thấy cường độ hoạt động ấn tượng ở khu trung tuyến. Tiềm năng lớn của Tchouameni là lý do Real Madrid chi ra 80 triệu euro để đón anh về thi đấu ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Bên cạnh những dàn sao kỳ cựu thì cầu thủ duy nhất lập được một cú hat-trick tại giải đấu năm nay, lại là một cầu thủ trẻ. Đó là Goncalo Ramos của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trong cơ hội hiếm hoi được ra sân trong đội hình chính thay cho Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos đã mang tới màn trình diễn ngoài mong đợi với ba bàn thắng vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ.

Và chắc chắn những dấu ấn đáng chú ý này, sẽ giúp cho sự nghiệp của Goncalo Ramos sớm rời CLB Benfica để chuyển sang khoác áo những đội bóng lớn hơn tại châu Âu trong tương lai.

Tiếp theo là Josko Gvardiol (Croatia) là trung vệ số một của Croatia và chưa bỏ lỡ phút nào ở World Cup 2022. Thi đấu với chiếc mặt nạ trên mặt, cầu thủ 20 tuổi chơi chắc chắn và là điểm tựa giúp thầy trò HLV Zlatko Dalic.

Cầu thủ thuận chân trái này đứng thứ ba ở World Cup về số lần cản phá nhiều nhất (46). Ngoài ra, những pha tắc bóng cũng là điểm nổi bật của Gvardiol. Trung vệ này từng được Chelsea hỏi mua đến 90 triệu euro nhưng Leipzig đã từ chối. Nhiều đội bóng sẵn sàng chi đậm để đón Gvardiol về thi đấu trong tương lai.

Thêm một cái tên cũng đã được nhắc tới rất nhiều cùng với tin đồn chuyển nhượng trong những ngày qua, đó là Enzo Fernandez của đội tuyển Argentina.

Cầu thủ 21 tuổi này thực sự là một phát hiện mới của HLV Scaloni tại giải đấu năm nay, khi càng chơi càng tự tin, và đã thi đấu đầy đủ 6 trận tại World Cup 2022.

Một đường kiến tạo và một bàn thắng là không đủ để nói về sự xuất sắc của Enzo Fernandez tại giải đấu năm nay, và cầu thủ của CLB Benfica chắc chắn sẽ là một trong số những mục tiêu được mời gọi nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dan-cau-thu-tre-toa-sang-o-world-cup-2022-220128.html