Dàn chân dài 'của để dành' cho tương lai của bóng chuyền Việt Nam

Tuy có khởi đầu không suôn sẻ khi để thua Thái Lan tại trận ra quân giải bóng chuyền nữ U19 châu Á 2018 cúp LienVietPostBank, nhưng các cô gái trẻ của đội tuyển U19 Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả ở Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh.

Sau thành công của giải bóng chuyền nam quốc tế 2018, Việt Nam tiếp tục là chủ nhà của giải bóng chuyền nữ U19 châu Á 2018 với lễ khai mạc được tổ chức vào tối 10-6

Giải thu hút 16 đội bóng chuyền nữ tới từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc), Kazakhstan, Srilanka, Uzbekistan, Hong Kong (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc), Iran, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Malaysia và Việt Nam

Các đội chia thành 4 bảng (A, B, C, D) thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra những đội xuất sắc nhất vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết

Ngôi sao một thời Phạm Thị Kim Huệ trong vai trò huấn luyện

Các CĐV phủ kín Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh để cổ vũ các cô gái Việt Nam

Trong trận đấu ngày khai mạc, chủ nhà Việt Nam đã quyết định chọn Thái Lan là đối thủ đầu tiên

HLV Phạm Minh Dũng quyết định tung ra sân đội hình gồm nhiều tài năng trẻ triển vọng như cây chuyền hai Đặng Thu Huyền, cặp chủ công Bích Phương, Mỹ Tiên...

Bên cạnh đó là đối chuyền Bích Tuyền, cặp phụ công Bích Thủy, Cẩm Linh và libero Khánh Đang

Đặng Thu Huyền (số 13) mới 16 tuổi và đang trưởng thành từng ngày

Việt Nam là đội bóng nhập cuộc tốt hơn

Tuy nhiên, việc liên tục mắc lỗi ở khâu tấn công hoặc phối hợp chưa tốt khiến chúng ta bị Thái Lan vượt lên ở những tình huống điểm sau đó

Thái Lan duy trì khoảng cách 2 điểm cho đến tận điểm số 23-20

Nhưng bước ngoặt đã đến khi chuyền hai Quí Uyên được tung vào sân cùng đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh

Với những tình huống phân phối bóng nhịp nhàng như đặt vào tay cho Bích Thủy, rồi Cẩm Linh giúp Việt Nam san hòa tỉ số 23 đều trước khi ấn định chiến thắng 26-24 trong set 1

Bước sang set đấu thứ 2, người Thái chủ động tăng lực phát bóng, bên cạnh đó, việc phối hợp không tốt đẩy Việt Nam liên tục mất điểm một cách đáng tiếc trước khi để thua 21-25

Ở set 3 và 4, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng, thay đổi nhiều vị trí, nhưng vẫn phải chịu thất bại trước Thái Lan với tỷ số 17-25, 21-25, chung cuộc thua 1-3

Dù vậy, với những gì thể hiện, đội tuyển U19 Việt Nam đã khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng vì lâu lắm rồi, bóng chuyền nữ Việt Nam mới lại có một trận đấu đánh sòng phẳng trước đối thủ lớn Thái Lan như vậy

Ở đó, chủ công Bích Tuyền là một trong những người chơi nổi bật nhất

Mỗi khi có cơ hội lên lưới, "khủng long" Bích Tuyền đều khiến các tay chắn của Thái Lan phải làm việc vất vả

Sở hữu chiều cao 1m86 và có sức bật đà 3m15, Bích Tuyền liên tục khiến U19 Thái Lan chao đảo nhờ những pha đập bóng uy lực

Nếu tiếp tục được đầu tư đúng hướng, Bích Tuyền hứa hẹn sẽ là chủ công trong tương lai của đội tuyển quốc gia

Nhìn chung, bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu một lứa VĐV có tương lai xán lạn là Bích Tuyền, Thu Huyền, Bích Thủy, Cẩm Linh, Khánh Đang...

Người hâm mộ lúc này đang rất háo hức tiếp tục xem màn trình diễn của họ trong màu áo U19 Việt Nam, ở hai trận gặp các đối thủ rất mạnh là Trung Quốc và Nhật Bản sắp tới.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-dan-chan-dai-cua-de-danh-cho-tuong-lai-cua-bong-chuyen-viet-nam/771006.antd