Đàn chó tấn công bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên từng cắn người khác và cả đồng loại

Đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên từng cắn người khác và cắn bò, gà. Đặc biệt, đàn chó này còn cắn chết cả con chó cái khoảng 20kg của hàng xóm.

Đàn chó cắn tử vong cháu trai 7 tuổi đêm 3-4 ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên) , tại Hưng Yên, thường xuyên được người người dân địa phương cảnh báo vì từng cắn nhiều người và gia súc nhưng không được chủ nhà tiếp thu.

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong đêm 3-4, ngày 4-4, PV đã tìm hiểu sự việc.

Hiện trường nơi bé trai 7 tuổi bị chó cắn tử vong vào chiều tối ngày 3-4.

Hiện trường nơi bé trai 7 tuổi bị chó cắn tử vong vào chiều tối ngày 3-4.

Mặc dù vào thời điểm trưa nhưng nhiều người dân vẫn có mặt tại đây với tâm trạng xót xa trước sự việc xảy ra. Theo quan sát, từ nhà bà A.(gia đình nuôi chó) tới hiện trường cháu Ng. bị đàn chó tấn công cách khoảng 70 mét.

Chia sẻ với PV, ông Q., người địa phương cho biết, trước khi cắn bé trai 7 tuổi tử vong, đàn chó nhà bà A. đã cắn rất nhiều người. Gần đây nhất là hôm chủ nhật tuần trước có một cháu bị cắn, bố mẹ cháu có đến phản ánh nhưng bà A không nghe mà vẫn thả chó.

Ông Q. cho biết thêm, nhà bà A. nuôi rất nhiều chó, lại không có chuồng trại, thường xuyên thả rông và không được đeo rọ mõm. Bà A. thường xuyên cho chó ăn thức ăn sống khiến đàn chó rất hung dữ.

"Đã từng có nhiều người và gia súc bị chó nhà bà A. cắn, người dân chúng tôi đến tận nhà phản ánh nhưng bà ấy không nghe. Bà còn bảo “sân của tập thể, ai có gia súc thì tự trông””, ông Q. nói.

Tiếp lời ông Q., bà Nh. người dân địa phương cho hay, chó nhà bà A. không chỉ cắn người mà bò đi qua cũng bị chó tấn công.

“Cách đây mấy ngày, đàn bò nhà tôi đi qua cũng bị chó nhà bà A. cắn khiến chạy đứt cả dây buộc. Còn đối với gà hay chó con của người dân quanh đây bị đàn chó nhà bà A. cắn chết rồi tha ra sân vận động là chuyện bình thường.

Tôi nói chuyện với bà A. nhiều lần, phải nhốt đàn chó lại vì khu sân vận động có nhiều cháu nhỏ buổi chiều hay tụ tập đá bóng, chơi đùa. Nếu cứ thả rông đàn chó mãi sẽ rất nguy hiểm, nhưng bà này bảo chó thả rông từ nhỏ rồi giờ không nhốt được.

Nếu bà này không bảo thủ, nhốt đàn chó trong khu vườn thì có lẽ đã không xảy ra sự việc đáng tiếc như ngày hôm qua...", bà Nh. bức xúc nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 4-4, bà A. đang rốt chó ở trong vườn, chưa có biện pháp xử lý với đàn chó này.

Cùng chia sẻ về sự việc trên, bà H. ở gần sân vận động cho hay, vào chiều mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, gia đình bà đi chúc Tết vừa về nhà thì thấy một đàn chó của nhà bà A. khoảng 6 con đã lao vào cắn chết con chó cái khoảng 20kg của gia đình bà.

Sau đó, bà H. đã sang nói chuyện với bà A. về việc này, nhưng bà An. nói đàn chó đã thả rông từ lâu nên giờ không thể nhốt lại được.

Trước đó, vào khoảng 18g tối 3-4, khi bé trai này đi qua một nhà nuôi nhiều chó ở gần sân vận động Kim Động cũ (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) thì bị đàn chó lao ra tấn công.

Sau đó, người dân đã ra đuổi đàn chó đi và đưa bé trai đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong sau đó.

Sau khi tử vong, gia đình đã đưa cháu về quê ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh để làm thủ tục mai táng.

Ngay khi xảy ra vụ việc UBND huyện Kim Động đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ. Hiện, các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra. UBND huyện hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng, UBND thị trấn cũng hỗ trợ gia đình cháu 2 triệu đồng.

Nghị định 90/2017/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y quy định, phạt đến 2 triệu đồng với bất kỳ ai phát hiện hoặc biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh hoặc chết do bệnh truyền nhiễm nhưng che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời đến cơ quan thẩm quyền.

Nghị định cũng bổ sung quy định về mức phạt đối với hành vi không rọ mõm, không xích giữ chó hoặc không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng từ 600-800 nghìn đồng. Trường hợp chủ nuôi chó không tiêm phòng bệnh dại cũng chịu mức phạt từ 600 - 800 nghìn đồng. Mức phạt này sẽ cao gấp 2 lần đối với tổ chức.

Theo quy định trên, những người nuôi chó hoặc các thú cưng khác khi cho vật nuôi ra đường phải rọ mõm và có biện pháp giám sát vật nuôi, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Với một số vụ việc chó dữ tấn công người gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng nạn nhân diễn ra thời gian qua, tùy theo mức độ thiệt hại, chủ nuôi chó phải bồi thường theo Điều 603 BLDS 2015.

Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dan-cho-tan-cong-be-trai-7-tuoi-o-hung-yen-tung-can-nguoi-khac-va-ca-dong-loai-142940.html