Dân chơi Motocross mãn nhãn với Sunrise Track- Đầm Trành

Đối với những người hâm mộ motocross tại Việt Nam việc có một sân chơi dùng để luyện tập và giao lưu về bộ môn đua xe địa hình luôn là niềm mơ ước của những người đam mê bộ môn tốc độ.

Cách Hà Nội 10km về hướng Đông Bắc, Sunrise Track - Đầm Trành đang là địa điểm thu hút giới trẻ, những người đam mê bộ môn Motocross (đua xe địa hình). Vừa qua, Sunrise Track - Đầm Trành đã có màn “chào sân” vô cùng ấn tượng. Sự kiện quy tụ đông đảo người hâm mộ bộ môn đua xe địa hình và các tay đua Motocross khu vực phía Bắc. Sự kiện do công ty Công ty CP đầu tư phát triển hoa hồng Việt Nam đơn vị chủ quản của tổ hợp xe Sunrise - Đầm Trành tổ chức, đơn vị đồng hành CLB offroadHN, CLB 219, Tamimotor, Redriver Enduro...

 Sunrise Track- Đầm Trành tại Khu sinh thái Đầm Trành, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

Sunrise Track- Đầm Trành tại Khu sinh thái Đầm Trành, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

Anh Trần Mạnh Hùng (nickname Offroad, chủ tịch CLB Offroad Hà Nội) – áo trắng và Anh Vũ Nguyễn Quang Hòa – Giám đốc điều hành Công ty CP đầu tư phát triển hoa hồng Việt Nam, thành viên của CLB Offroad Hà Nội tại lễ ra mắt Sunrise Track- Đầm Trành

Theo anh Vũ Nguyễn Quang Hòa – Giám đốc điều hành Công ty CP đầu tư phát triển hoa hồng Việt Nam, phong trào offroad ở Việt Nam sẽ ngày càng được mở rộng, niềm đam mê offroad cũng vì thế mà được nhân lên khi có những sân chơi chuyên nghiệp thắp sáng niềm đam mê cho những bạn trẻ.

Các tay đua vô cùng hào hứng tham gia chạy test track

Những mô đất cao, mô đất lượn sóng liên tục và khúc cua gắt tạo nên thử thách cho các tay đua

Những chiếc xe được chủ nhân tập luyện với những màn cua mãn nhãn

Mỗi phân khúc sẽ có hai chặng đua, số điểm của các tay đua dẽ được tổng hợp sau hai chặng để tìm ra người chiến thắng

Tại sự kiện các tay đua tham gia chạy test track giao lưu và tổ chức minigame

Sau khi đi vào hoạt động thì đây sẽ là sân chơi chuyên nghiệp cho anh em yêu xe.

Sunrise Track - Đầm Trành muốn tạo ra 1 sân chơi an toàn, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng điều khiển xe giảm tình trạng tai nạn giao thông ....

Hiện tại với đa phần những người yêu thích bộ môn này, địa điểm để tập luyện cũng là vấn đề nan giải, hiện tại ở Việt Nam chỉ có 3 trường đua để có thể tập luyện đua xe. Việc ra mắt Sunrise Track - Đầm Trành sẽ mở ra cơ hội tập luyện hòa quyện với thiên nhiên dành cho những người đam mê bộ môn tốc độ, giảm thiểu chi phí khi địa điểm chỉ cách Hà Nội 10 km. Sunrise Track - Đầm Trành tọa lạc tại khu sinh thái Đầm Trành, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.

Khu sinh thái trải rộng trên diện tích 22 hecta. Với tổng diện tích khai thác và sử dụng trải rộng trên 22 hecta, đây là khu du lịch có quy mô lớn nhất trong bán kính 30km quanh trung tâm Hà Nội. Vị trí nằm giữa cầu Thanh Trì & cầu Vĩnh Tuy: cách Quốc lộ 5B 2km, cách cầu Thanh Trì 2km, cách cầu Vĩnh Tuy 2km, cách trung tâm HN 10km về hướng Đông Bắc.

Con gái nữ ca sĩ Thái Thùy Linh có những trải nghiệm đáng nhớ tại Đầm Trành

Khu sinh thái với các hoạt động phong phú: tổ chức sự kiện, cắm trại, sân bóng đá, sân tennis, chuỗi nhà hàng, cafe, sắc xanh ngập tràn của cây công trình, câu lạc bộ săn chim, câu lạc bộ ngựa, hoạt động câu cá, thảm hoa, mê cung lớn nhất Việt Nam, dịch vụ thuê bếp nướng cắm trại....

Những giải đua Motocross được tổ chức ngoài trời và bao gồm hai phân khúc: phân khúc 250cc (250cc bốn thì hoặc 125cc 2 thì) và phân khúc 450cc (450cc bốn thì hoặc 250cc hai thì). Các tay đua xếp hàng ngang trước cửa xuất phát, khi cổng sập xuống cuộc đua sẽ bắt đầu. Khi cuộc đua bắt đầu đồng hồ sẽ bấm bấm giờ và mỗi chặng đua sẽ kéo dài 30 phút và thêm hai vòng chạy. Mỗi phân khúc sẽ có hai chặng đua, số điểm của các tay đua dẽ được tổng hợp sau hai chặng để tìm ra người chiến thắng.

Đường đua của Supercross phức tạp hơn nhiều so với Motocross, gồm có những mô đất cao, mô đất lượn sóng liên tục và khúc cua gắt. Cuộc đua diễn ra rất căng thẳng và thường đươc tổ chức ở trong sân vận đồng, cả trong nhà lẫn ngoài trời. Thể thức đua cũng giống với Motocross đều có 2 phân khúc. Nhưng thời gian đua Supercross ngắn hơn, mỗi chặng diễn ra 15 phút thêm một vòng chạy cho phân khúc 250cc và 20 phút thêm một vòng chạy cho phân khúc 450cc. Đua supercross đòi hỏi nhiều kỹ năng và thể lực hơn Motocross và những tay đua thường sẽ đào tạo theo một quy trình gắt gao.

Minh Khang

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/cac-mon-khac/dan-choi-motocross-man-nhan-voi-sunrise-track-dam-tranh-343520.html