Dân chủ quan, bộ đội phải đến tận nhà vận động sơ tán chạy bão

Theo chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh, việc sơ tán gần 50.000 người dân phòng tránh bão số 10 phải xong trước 17h hôm nay (14.9). Nhưng thực tế nhiều hộ dân vẫn có tâm lý chủ quan nên bộ đội, chính quyền địa phương phải vào tận nhà vận động.

Bộ đội đến nhà dân ở thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng vận động dân sơ tán bão. Ảnh: Trần Tuấn

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, lúc gần 14h chiều nay, nhiều hộ dân ở thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vẫn có thái độ chủ quan, chưa thu xếp đồ đạc để sơ tán.

Chị Nguyễn Thị Sương, thôn Hải Nam, đang bế con ngồi trong nhà khi chiến sỹ bộ đội vào vận động sơ tán. Chị cho biết để nấu cơm tối ăn đã, rồi mới sơ tán.

Một số hộ dân khác khi bộ đội vào vận động cũng có thái độ, lời nói thể hiện chủ quan, không chủ động sơ tán.

Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cẩm Xuyên có mặt tại thôn Hải Nam để chỉ đạo công tác sơ tán trước bão số 10 - cho biết, theo chỉ đạo của tỉnh, trước 17h chiều nay, huyện phải hoàn thành việc sơ tán 1.161 hộ với hơn 3.383 người ở các khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Việc sơ tán, huyện bố trí 6 xe ôtô khách đưa đón người dân, trong đó ưu tiên người già và trẻ em đến Trường THPT thị trấn Cẩm Xuyên, Trường Tiểu học Cẩm Thăng, Tiểu học Cẩm Phúc. Ngoài ra, người dân cũng có thể chủ động sơ tán đến nhà người thân đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, do lâu nay không có bão lớn, và hiện tại trời đang yên ắng nên dân có tâm lý chủ quan, nghe ngóng chứ chưa chủ động sơ tán.

Trước tình trạng này, quan điểm của huyện là nếu ai không chấp hành sẽ cưỡng chế để đảm bảo phải sơ tán xong trước 17h hôm nay theo chỉ đạo nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho nhân dân.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dan-chu-quan-bo-doi-phai-den-tan-nha-van-dong-so-tan-chay-bao-564590.ldo