Đạn đã lên nòng cho cuộc khiêu khích ở Idlib

Nga khẳng định nhóm phiến quân đã dàn dựng xong vụ tấn công hóa học và sớm phát đi cho truyền thông, Mỹ-Anh-Đức-Pháp cũng đã sẵn sàng.

Sputnik ngày 11/9 dẫn thông báo từ Trung tâm hòa giải của Nga tại Syria cho hay, các vụ giả mạo tấn công hóa học đã được tiến hành xong.

Tất cả những đoạn video giả mạo đó ở Idlib dự kiến sẽ được gửi tới các kênh truyền hình và phương tiện truyền thông sau khi chúng được đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Nga tố Mũ Bảo hiểm Trắng đã lấy mẫu đất nhiễm chlorine rồi dàn dựng vụ tấn công hóa học giả mạo ở Idlib. Ảnh minh họa

Nga tố Mũ Bảo hiểm Trắng đã lấy mẫu đất nhiễm chlorine rồi dàn dựng vụ tấn công hóa học giả mạo ở Idlib. Ảnh minh họa

“Theo thông tin Nga nhận được từ người dân tỉnh Idlib, lực lượng phiến quân đang quay các đoạn video giả mạo quân đội Syria thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thành phố Jisr al-Shugur vào thường dân. "Đoàn làm phim" nói trên gồm một vài kênh truyền hình Trung Đông cũng như chi nhánh của một trong những kênh truyền hình chính của Mỹ đã tới Jisr al-Shugur vào sáng nay [ngày 11/9]” - thông báo cho hay.

Phía Nga cho biết lực lượng phiến quân đã mang theo 2 thùng chứa chất độc hóa học có thành phần chlorine tới Jisr al-Shughur sau đó họ lấy mẫu đất rồi mới thực hiện vụ quay phim để khiến cho cảnh quay trông được “tự nhiên” hơn.

“Kịch bản được dàn dựng là cảnh “các nhà hoạt động” từ nhóm Mũ Bảo hiểm Trắng (White Helmets) sẽ giúp đỡ các cư dân ở Jisr al-Shughur sau khi quân đội Syria dùng cái gọi là bom chứa chất hóa học để tấn công dân thường” - thông báo cho biết thêm.

Thông báo từ Trung tâm hòa giải Nga chỉ là thông tin cập nhật những cảnh báo mà suốt hơn 1 tháng qua, Nga đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại âm mưu này.

Từ hồi tháng 8, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã cho biết rằng các tay súng phiến quân đang chuẩn bị vụ khiêu khích mới bằng việc dàn dựng cuộc tấn công hóa học, lấy đó làm cái cớ để Mỹ và đồng minh tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Syria.

Theo đó, thực hiện việc này là các chiến binh thuộc nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham. Chúng đã đưa tới Jisr al-Shugurov 8 thùng chứa chlorine, sau đó những thùng này được vận chuyển đến làng Hallyuz.

Một nhóm chiến binh đã được huấn luyện về cách xử lý các chất độc hại dưới sự hướng dẫn của công ty quân sự tư nhân Oliva của Anh cũng được đưa tới vùng này.

Các chiến binh có nhiệm vụ mặc quần áo của nhóm Mũ bảo hiểm Trắng và dàn dựng việc cứu giúp những nạn nhân của vụ tấn công hóa học, ông Konashenkov cho biết.

Một nhà hoạt động nhân quyền Syria sau đó nói với Sputnik rằng hàng chục người mặc đồng phục Mũ Bảo hiểm Trắng đã đến Idlib từ Thổ Nhĩ Kỳ với xe tăng và mang theo những thùng khí mà chưa rõ là gì. Quân đội Nga cho rằng, đó là những thùng chứa chất độc hóa học.

Mỹ cảnh báo đạn đã lên nòng

Mỹ đã lập tức phản ứng với cáo buộc của Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tiếp tục khẳng định ông không thấy có bằng chứng nào cho thấy phe đối lập ở Syria có khả năng sử dụng vũ khí hóa học.

"Ngay bây giờ chúng tôi thấy không có bằng chứng cho thấy phe đối lập có bất kỳ khả năng hóa học, bất kể những gì Nga đã lên tiếng nhiều ngày qua" - Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định các vụ tấn công hóa học từ phiến quân là chưa thấy có khả năng và chẳng ai đề cập đến cuộc tấn công đó nhiều như Nga đang cáo buộc, ám chỉ đến việc truyền thông Nga đang phát hành những tin tức giả mạo cho công chúng.

Trong khi đó, nhiều quan chức Mỹ dẫn thông tin tình báo nói ông Assad đã bật đèn xanh cho quân đội sử dụng khí chlorine trong lúc đánh Idlib nếu cần thiết.

Hôm 10/9, Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã nói rằng, Mỹ - Anh - Pháp đã nhất trí về kế hoạch phản ứng mạnh hơn nhiều so với các sự cố trước đó, hàm ý nhắc lại vụ tấn công hóa học vào tháng 4 tại Douma.

“Chúng tôi đang trong quá trình tham vấn với Anh và Pháp, các bên đã cùng tham gia trong cuộc tấn công thứ hai, và họ cũng đồng ý một vụ tấn công hóa học nữa sẽ dẫn đến một phản ứng mạnh hơn nhiều” – Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời ông Bolton.

Còn về phía Đức, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert ngày 10/9 cho biết, nước này cũng đang bàn với đồng minh Mỹ và châu Âu khả năng triển khai quân sự ở Syria nếu chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib.

Trước đó, báo Bild (Đức) cho biết Bộ Quốc phòng Đức đang cân nhắc khả năng tham gia vào liên minh Mỹ- Anh- Pháp có hành động quân sự với Syria.

Các diễn biến trên thực tế cho thấy, các nước phương Tây đã chuẩn bị kịch bản tấn công ngay sau vụ tấn công khiêu khích ở Idlib nói trên.

Trên mặt trận gần Idlib, Mỹ đang có các bước đi củng cố sức mạnh ở căn cứ al-Susah, phía Đông tỉnh Deir ez-Zor (Syria) do Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) kiểm soát. Mỹ cũng triển khai một đoàn 100 xe tải chở thiết bị quân sự từ Iraq về các khu vực không xác định ở Syria cũng do SDF kiểm soát.

Washington cũng đang tăng cường sức mạnh ở căn cứ al-Tanf (Đông Nam Syria). Trang tin Task & Purpose (Mỹ) cho biết Mỹ đã gửi 100 lính thủy đánh bộ đến căn cứ này, tổ chức tập trận bắn đạn thật nhằm dằn mặt Nga vốn có ý định đánh các nhóm nổi dậy gần căn cứ al-Tanf. Theo truyền thông thì Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh này để bảo vệ mình và đồng minh khi cần thiết.

Trong khi đó, ở ngoài khơi Syria, tàu khu trục The Sullivans của Mỹ cũng đã chuẩn bị với 56 tên lửa hành trình trên tàu.

Đồng thời máy bay ném bom chiến lược B-1B, được trang bị 24 tên lửa hành trình không đối đất đã được đưa tới căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar chuẩn bị cho cuộc chiến.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dan-da-len-nong-cho-cuoc-khieu-khich-o-idlib-3365301/