Dân 'dàn trận' cọc tre ngăn tàu cát rút ruột sông Bồ

Nhiều lần kiến nghị nhưng không được giải quyết, hàng trăm người dân đã đóng cọc tre ngăn tàu khai thác cát đang 'rút ruột' sông Bồ.

 Hàng cọc tre được người dân đóng xuống sông Bồ để ngăn tàu khai thác cát. Ảnh: PĐ

Hàng cọc tre được người dân đóng xuống sông Bồ để ngăn tàu khai thác cát. Ảnh: PĐ

Những ngày qua, hàng trăm người dân ở Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đóng một hàng cọc tre xuống sông Bồ để chặn tàu khai thác cát.

Một dãy khoảng 50 cọc tre được người dân chôn sâu xuống lòng sông Bồ. Dãy cọc này được chôn theo hướng hình vòng cung và được gia cố bên dưới bởi đá sạn.

Ngày 8.5, nói với PV Lao Động, người dân cho hay, hàng cọc tre nhằm chặn các thuyền đi từ hướng Thủy điện Hương Điền trở về - nơi thuyền chở cát sạn sau khi khai thác ở mỏ cát được cấp phép của Cty Xây dựng - Giao thông Tuấn Hải và các thuyền khai thác cát trái phép gần đó.

Người dân chôn dãy cọc tre khoảng một nửa chiều rộng con sông Bồ đoạn đi qua trước địa phận tổ dân phố Lại Bằng 2. Phía bên kia bờ thuộc địa phận xã Phong Sơn, huyện Phong Điền thì vẫn thông thoáng. Tàu thuyền di chuyển lên về đều phải lách qua dãy cọc tre.

Ông Trần Minh Điện (66 tuổi), cho biết không kể ngày đêm, hàng chục tàu khai thác cát với công suất 20m3 trở lên đua nhau ngược xuôi, tiếng máy ầm ĩ cả một vùng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.

Ông Phan Văn Mão (người dân tại tổ dân phố Lại Bằng 2), người cùng với người dân trong tổ dân phố dựng cọc tre trên sông Bồ, mục đích nhằm “bảo vệ vườn tược, tính mạng của người dân“. Ảnh: PĐ.

Nhiều khu vực hai bên sông Bồ, trong đó có đất canh tác của người dân bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: PĐ.

Đặc biệt, thời gian qua, nhiều diện tích đất đai của người dân dọc bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng; nhiều lần lồng nuôi cá trên sông của người dân bị tàu khai thác cát va phải.

Mỏ khai thác cát được cấp phép của Cty Xây dựng - Giao thông Tuấn Hải đang bị người dân nghi ngờ là công ty này khai thác quá trữ lượng, độ sâu cho phép làm bờ xói lở, thuyền bè chạy đêm qua lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Ảnh: PĐ

Ông Châu Văn An - Chủ tịch UBND phường Hương Vân (thị xã Hương Trà) cho biết, sau khi nắm bắt tình hình, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng vận động người dân dừng việc đóng và gia cố cọc tre; đồng thời yêu cầu Cty Tuấn Hải tạm dừng việc khai thác cát sạn tại khu vực Tổ dân phố Lại Bằng 2.

Đoạn đường dẫn lên Thủy điện Hương Điền bị sạt lở đến sát mép. Ảnh: PĐ

Được biết, UBND thị xã Hương Trà và UBND huyện Phong Điền cũng đã tổ chức họp bàn nhằm có phương án kiểm tra việc khai thác cát của Cty Tuấn Hải, cũng như “trận địa” cọc tre trên sông Bồ.

Ông Trần Minh Điện cho biết, đoạn bờ này trước kia rất rộng, bây giờ đã bị sông “nuốt chửng” khoảng 30m ngang. Ảnh: PĐ

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nói: "Chúng tôi đã chủ trì cuộc họp và kiến nghị giao thị xã Hương Trà vận động bà con tháo gỡ các cọc tre. Tiếp đó, kiến nghị Sở TNMT có văn bản chỉ đạo Cty Tuấn Hải dừng khai thác để đánh giá lại tác động môi trường và độ sâu khai thác cũng như tìm phương án chống sạt lở ở khu vực bị ảnh hưởng".

PHÚC ĐẠT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dan-dan-tran-coc-tre-ngan-tau-cat-rut-ruot-song-bo-732148.ldo