Dân dựng nhà tạm chờ di dời, khu tái định cư tỉ đồng bỏ hoang để cho bò ở

Gần 10 năm trôi qua, người dân thôn Vận Tải đang phải 'sống treo' cùng dự án. Trong khi người dân sống trong cảnh thiếu thốn, phải dựng nhà tạm chờ di dời, thì tại khu tái định cư được xây dựng hàng chục tỉ đang bỏ hoang.

Năm 2010, dự án xây dựng khu tái định cư Khe Mừ dành cho người dân vạn chài dọc sông Lam và vùng đặc biệt khó khăn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được khởi động với tổng vốn đầu tư 86 tỉ đồng, do chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, đầu năm 2011, dự án sẽ bàn giao đất sản xuất, nền đất ở cho 100 hộ dân vào sinh sống tại vùng Khe Mừ, xã Thanh Thủy và 45 hộ vùng đập Triều Dương, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương. Thế nhưng, đến nay đã gần 10 năm trôi qua, nơi này vẫn chỉ là một bãi đất hoang, tiêu điều.

Theo kế hoạch, đầu năm 2011, dự án sẽ bàn giao đất sản xuất, nền đất ở cho 100 hộ dân vào sinh sống tại vùng Khe Mừ, xã Thanh Thủy và 45 hộ vùng đập Triều Dương, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương. Thế nhưng, đến nay đã gần 10 năm trôi qua, nơi này vẫn chỉ là một bãi đất hoang, tiêu điều.

Dự án khu tái định cư nằm lọt thỏm giữa bao la núi rừng xã Thanh Thủy. Trên tổng diện tích 420 ha, ngoài những hạng mục được hoàn thành như: Cầu dân sinh, 2 khu nhà văn hóa, trạm điện hạ thế, nhà trẻ thì hầu như các hạng mục khác còn dở dang, chỉ là những bãi đất trống.

Điều đáng nói, sau nhiều năm không sử dụng các công trình bắt đầu xuống cấp trầm trọng. Các ngôi nhà chỉ để cho trâu bò ở,…

Tình trạng bỏ hoang khiến công trình hàng chục tỉ đang dần hoang phế.

Ông Trần Duy Trinh, Chủ tịch xã Thanh Thủy cho hay: “Từ khi có dự án, xã đã nhanh chóng phối hợp, thu hồi đất của người dân với mong muốn dự án nhanh chóng được thực hiện. Thế nhưng sau khi xây dựng các hạng mục cơ bản thì không thấy dự án thực hiện nữa. Nguyên nhân được chủ đầu tư giải thích là do thiếu vốn. Đất thì để hoang phí mà chúng tôi thì không được phép sử dụng”.

Để triển khai dự án khu tái định cư Khe Mừ, chủ đầu tư đã tiến hành thu hồi gần 300ha đất sản xuất của 49 hộ dân. Trong số các hộ dân này, chủ yếu là công dân xã Thanh Thủy, số ít còn lại là công dân các xã Thanh An, Thanh Khê, Thanh Chi,… của huyện Thanh Chương.

Con đường dẫn vào khu tái định cư cũng xuất hiện hư hỏng dù rất ít người dân đi lại. Người dân địa phương cũng chỉ dùng để đi vào nương rẫy.

Dự án tái định cư nhiều năm bỏ hoang phí hàng trăm ha đất rừng. Thời gian gần đây, do thấy “xót của” nên một số hộ dân trên địa bàn xã Thanh Thủy đã tái lấn chiếm đất của dự án để trồng cây keo và chè.

Trong khi đó, tại xóm Vận Tải, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương có hàng chục gia đình nằm trong diện di dời đến khu tái định cư. Tuy nhiên, do dự án “dậm chân tại chỗ” nên cuộc sống của họ trở nên vô cùng bấp bênh.

“Khi biết có dự án lên bờ, dân tôi đây mừng lắm. Ao ước con cái được đi học, gia đình tạm biệt cảnh lênh đênh sông nước nhưng bao năm dự án vẫn chỉ trên mặt giấy. Chúng tôi không có nhà đành phải lên bờ dựng tạm để ở, biết rằng vi phạm nhưng không còn cách nào khác”, anh Ngũ Văn Quang (SN 1976), một người dân vạn chài buồn bã nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Xuân Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết: “Xã đã rà soát để lập danh sách, hồ sơ từ rất lâu thế nhưng kế hoạch này lại tiếp tục chưa thực hiện được. Chắc lại phải kéo thêm thời gian nữa, chúng tôi cũng chỉ biết chờ thôi”.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dan-dung-nha-tam-cho-di-doi-khu-tai-dinh-cu-ti-dong-bo-hoang-de-cho-bo-o-a451477.html