Dân dựng rạp chặn cổng nhà máy rác Phú Hà vì bị 'mất Tết'

Bức xúc vì cho rằng nhà máy rác Phú Hà gây ô nhiễm, nhiều hộ dân đã kéo đến và dựng rạp chặn cổng nhà máy để phản đối việc đốt, xử lý rác gây ô nhiễm đồng thời yêu cầu đối thoại với chính quyền.

Sáng ngày 24/2 (tức mồng 9 Tết), nhiều người dân ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã kéo đến tập trung trước cổng nhà máy rác của Công Ty TNHHMTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn (công ty Phú Hà) để phản đối việc xử lý, đốt và chế biến rác thải của công ty này.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục hộ dân thôn Nam Xuân Sơn đã có mặt trước cổng nhà máy rác từ rất sớm mang theo băng rôn, khẩu hiệu phản đối việc hoạt động của nhà máy rác Phú Hà. Sau đó, họ yêu cầu phải đối thoại với chính quyền và lãnh đạo nhà máy rác nên đã dựng rạp ngay trước cổng vào của nhà máy.

Sáng sớm mồng 9 Tết, người dân thôn Nam Xuân Sơn đã có mặt trước cổng nhà máy rác phú Hà để phản đối hoạt động của nhà máy.

Theo phản ánh của người dân, từ khi nhà máy xử lý rác thải này đi vào hoạt động đã gây ô nhiễm không khí, nguồn nước khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu bị đảo lộn nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt bức xúc nói: “Từ khi nhà máy rác này đi vào hoạt động đến nay, cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn nghiêm trọng, người trong nhà đau ốm liên tục. Do gia đình ở sát với hàng rào nhà máy nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng đầy nhà... những ngày nắng nóng kèm theo gió Lào thổi nữa thì như muốn ngất đi ấy chứ sống gì nổi. Mong sao chính quyền địa phương sớm có phương án di dời nhà máy hoặc lập chỗ mới để cho dân tái định cư chứ không thì dân cũng chết vì ô nhiễm thôi”.

Người dân nơi đây khốn đốn vì nạn ruồi bủa vây khiến họ như bị "mất Tết".

“Tết là thời gian để người dân nghỉ ngơi và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, ấy thế nhưng Tết vừa rồi, nhiều gia đình phải đi lánh nạn chứ không dám ở nhà ăn vì nhà máy vẫn hoạt động 24/24 kể cả những ngày Tết, khói xả nghi ngút, mấy ngày gần Tết trời nắng nóng nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc tạo điều kiện cho ruồi, muỗi sinh sôi… bạn bè lên nhà chơi thì không dám soạn mâm cỗ mời bạn vì chỉ cần soạn ra là ruồi đã bâu kín mâm rồi còn ai có tâm trí nào mà ăn với uống nữa. Ngày thường người dân chịu khổ đủ rồi, Tết họ cũng xả khói nghi ngút thế thì ai mà không bức xúc, giờ chỉ mong nhà máy chuyển đi càng sớm càng tốt", chị Nguyễn Thị Trang (ở thôn Nam Xuân Sơn) chia sẻ.

Cũng theo người dân thôn Nam Xuân Sơn, đã nhiều lần người dân làm đơn phản ánh lên chính quyền và lãnh đạo nhà máy để yêu cầu sớm có phương án di dời dân đến vùng tái định cư cách xa nhà máy, hoặc tạm đóng cửa nhà máy trước khi có phương án di dời nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì, ngày ngày người dân vẫn phải sống chung với mùi hôi thối và ô nhiễm.

Ống xả khói của nhà máy rác hoạt động cả trong thời gian Tết khiến nhiều người dân bức xúc.

Trao đổi với PV, một cán bộ xã Kỳ Tân cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin người dân chặn nhà máy rác thì chính quyền địa phương đã xin ý kiến cấp trên và ngay lập tức có mặt để làm việc với người dân và mời người dân về hội trường xã để ghi nhận những ý kiến phản ánh, đồng thời yêu cầu người dân sớm tháo dỡ rạp đã dựng trước cổng nhà máy và không tụ tập đông người trước cổng nhà máy gây cản trở việc vận hành của nhà máy, mất an ninh trật tự.

Người dân đã tiến hành dựng rạp trước cổng nhà máy rác và yêu cầu đối thoại với chính quyền địa phương và lãnh đạo nhà máy.

Cũng ở một diễn biến khác, trước đó UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường và lấy mẫu nước thải, khí thải để phân tích, kiểm tra mức độ và phạm vi ảnh hưởng đến môi trường khi các nhà máy đi vào hoạt động chính thức. Giao Sở TNMT tổng hợp kết quả thực hiện, trả lời công dân và báo cáo kết quả cho Văn phòng Chính Phủ, UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh trước ngày 31/8/2017.

Văn bản UBND tỉnh Hà Tỉnh giao Sở TNMT kiểm tra, xử lý,

Được biết, từ khi nhà máy rác Phú Hà về đây xây dựng và đi vào hoạt động không chỉ người dân ở thôn Nam Xuân Sơn mà nhiều người dân ở xã Kỳ Tân cũng phản đối vị trí đặt nhà máy. Trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, nhiều người dân đã không ít lần phản đối việc xây dựng nhà máy và vị trí đặt nhà máy rác thải này, bởi khuôn viên nhà máy nằm sát vách với nhà dân, ngay trên đường Quốc lộ 12C và ngay sát con suối đầu nguồn ít nhiều sẽ gây ô nhiễm cho hàng trăm hộ dân ở dưới hạ nguồn. Đặc biệt, vào mùa hè, khi ống xả khói của nhà máy hoạt động đều bị gió thổi về dưới trung tâm xã Kỳ Tân khiến hàng ngàn hộ dân vô cùng bức xúc, lo lắng.

Văn Lịnh - CTV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/dung-rap-chan-cong-nha-may-rac-phu-ha-vi-bi-mat-tet-post39233.html