'Đàn em' Công Phượng thoát hiểm phút 90+1

U19 HAGL may mắn giành chiến thắng 2-1 ở phút 90+1 trước An Giang trong lượt trận cuối vòng bảng diễn ra trên sân Hàm Rồng hôm 12-3, giành suất vào bán kết Giải U19 quốc gia 2019

U19 HAGL thiếu tính sáng tạo tại giải đấu kỳ này

U19 HAGL thiếu tính sáng tạo tại giải đấu kỳ này

Dù được đánh giá cao hơn các đồng nghiệp cùng lứa U19 về kỹ thuật cá nhân lẫn tư duy chiến thuật nhưng các học trò của HLV Graechen đã khiến người hâm mộ Gia Lai thất vọng bởi màn trình diễn nghèo nàn kề từ đầu giải đấu.

Tiếp đón U19 An Giang trong lượt đấu cuối bảng A VCK U19 quốc gia 2019, đội bóng phố núi buộc phải giành chiến thắng mới có thể nuôi hi vọng đi tiếp vào sâu giải đấu. Nhưng cách lứa "đàn em" Công Phượng giành tấm vé vào bán kết chưa đủ độ thuyết phục đối thủ An Giang. Các cầu thủ khóa 4 của Học viện HAGL JMG thi đấu mờ nhạt, sợi dây gắn kết giữa các tuyến cũng khá rời rạc và khi chạm trán với đối thủ chủ động chơi phòng ngự chắc như An Giang thì U19 HAGL cho thấy khả năng tư duy chiến thuật kém công với thể lực không tốt.

Bị cầm hòa 1-1 gần 90 phút thi đấu chính thức và bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng vào khung thành An Giang. Mãi đến khi khán giả nhà thất vọng, chuẩn bị rời khán đài thì ở phút 90+1, tuyển thủ "cao kều" Lê Hữu Phước có 2 pha dứt điểm sau tình huống phạt góc bên cánh phải để ấn định tỉ số 2-1, giúp U19 HAGL lách "khe cửa hẹp" để giành tấm vé đi tiếp.

Dù may mắn tiếp tục trụ lại giải đấu năm nay nhưng nếu thầy trò HLV Graechen không cải thiện tinh thần thi đấu, tư duy chiến thuật và thể lực thì không muộn họ cũng sẽ "trắng tay" ngay trên sân nhà.

Lứa "đàn em" Công Phượng may mắn giành tấm vé đi tiếp ở phút bù giờ cuối cùng

Trận đấu diễn ra cùng giờ giữa U19 SHB Đà Nẵng và U19 Viettel đã có kết quả hòa 1-1, hai bàn thắng đều được ghi trên chấm phạt đền 11 m. Với kết quả này, U19 SHB Đà Nẵng tiếp tục phong độ xuất sắc, kết thúc vòng bảng với chuỗi bất bại cùng 7 điểm, đứng nhất bảng A. Với 4 điểm sau 3 lượt trận, U19 Viettel đành nhường tấm vé đi tiếp cho chủ nhà HAGL, đội hơn họ 2 điểm.

Ngày mai (13-3) lượt trận cuối bảng B sẽ đồng loạt diễn ra lúc 15 giờ giữa cặp Bình Dương – Hà Nội và SLNA – Phú Yên. Ngoài U19 Phú Yên sớm phải nói lời chia tay giải đấu, 2 tấm vé vào bán kết đang được chia đều cho 3 đối thủ còn lại. Hà Nội và SLNA chia nhau 2 vị trí nhất, nhì với 4 điểm cùng hiệu số +1, còn Bình Dương bám sau với 3 điểm sau 2 lượt trận.

Tường Phước - Ảnh: TNO

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/dan-em-cong-phuong-thoat-hiem-phut-901-20190312173746168.htm