Đàn em Xuân Trường đi vào lịch sử U23 châu Á trong màu áo U23 Thái Lan

Đàn em của Xuân Trường ở CLB Buriram đã đi vào lịch sử giải U23 châu Á sau khi ghi bàn vào lưới U23 Brunei.

Suphanat Mueanta là thành viên U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á 2020, bảng K đang được tổ chức tại Việt Nam.

Ở trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Brunei chiều 24/3, Suphanat Mueanta đã đi vào lịch sử giải đấu khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn.

Video U23 Thái Lan 8-0 U23 Brunei

Suphanat Mueanta được HLV Alexandre Gama tung vào sân phút 56 của trận đấu và ngay tình huống chạm bóng đầu tiên, cầu thủ này đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng xứ chùa Vàng.

 Suphanat ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Brunei.

Suphanat ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Brunei.

Thời điểm Suphanat Mueanta lập công anh mới 16 tuổi, 7 tháng 22 ngày, là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu, phá vỡ kỷ lục trước đó của Hashim Ali Abdullatif (Qatar), người đã ghi bàn khi mới 17 tuổi, 5 tháng và 2 ngày tuổi.

Suphanat Mueanta được coi là “thần đồng” của bóng đá Thái Lan và hiện đang là đồng đội của Lương Xuân Trường trong màu áo đội 1 CLB Buriram United.

Anh hiện là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở Thai League. Đó là pha lập công ở mùa giải năm ngoái khi Suphanat Mueanta mới 15 tuổi, 9 tháng 22 ngày.

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dan-em-xuan-truong-di-vao-lich-su-u23-chau-a-trong-mau-ao-u23-thai-lan-d465114.html