Dân Hà Nội thích thú ngắm thiên nga dưới nắng thu

Dưới nắng thu Hà Nội, hình ảnh những chú thiên nga bơi lội tung tăng dưới hồ Thiền Quang trở nên đẹp kỳ ảo, khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Chiều thu tháng 8 trên hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

12 chú thiên nga được đưa về từ hồ Gươm hiện tại chỉ còn 11 chú, gồm 5 thiên nga trắng và 6 thiên nga đen. Theo lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang được bảo vệ bằng lưới nhựa.

Dưới nắng thu, hình ảnh các chú thiên nga bơi lội tung tăng dưới hồ khiến nhiều người qua đường thích thú. Theo tìm hiểu, 1 chú thiên nga trắng đang được đưa đi điều trị do mắc phải lưỡi câu của người câu cá bên hồ.

Nhiều người đã xuống bờ kè hồ để vui đùa với các chú thiên nga. Một nhân viên của Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, do được thuần hóa nên đàn thiên nga này ăn cám, cỏ cây và dễ thích ứng với môi trường mới.

Các cháu bé thích thú chơi đùa cùng thiên nga. Được biết, hiện tại, Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn đang cử cán bộ túc trực ngày đêm để trông đàn thiên nga.

Ban đầu, đàn thiên nga có 12 con, gồm 5 con trắng, 7 con đen, được một doanh nghiệp tặng cho TP Hà Nội và được thả thử nghiệm ở Hồ Gươm trong ngày 5.2.2018. Sau đó, do nhiều ý kiến trái chiều, đơn vị này mới chuyển đàn thiên nga về hồ Thiền Quang.

"Đàn thiên nga nhìn rất đẹp và tôi nghĩ không cần đưa lại hồ Gươm mà cứ thả ở đây cho mọi người cùng ngắm, còn việc bảo vệ thì chắc chắn mọi người sẽ có ý thức thôi", anh Quang (nhà ở phố Khâm Thiên, Hà Nội) cho hay.

Ông Trần Nhữ Giáp, Giám đốc Công ty Vườn chim Việt, người tặng 12 con thiên nga cho hay, phương án bảo vệ đàn thiên nga là do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thực hiện, tuy vậy phía Cty của ông vẫn hỗ trợ các kỹ thuật chăm sóc.

Được biết, khu vực này là nơi thường xuyên xuất hiện người dân câu cá trộm vào buổi sáng sớm và chiều muộn. Nếu không may mắc phải lưỡi câu, thiên nga sẽ rất nguy hiểm.

TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dan-ha-noi-thich-thu-ngam-thien-nga-duoi-nang-thu-630080.ldo