Dân Hàn lạc quan về thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Hơn 60% người dân Hàn Quốc hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sẽ đạt được một số kết quả quan trọng.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 11/2 đưa tin, cuộc khảo sát do hãng Realmeter thực hiện vào cuối tuần qua và có sự tham gia của 501 người Hàn Quốc trưởng thành trên khắp cả nước.

Ông Kim Jong Un và ông Donald Trump gặp nhau tại Singapore vào tháng 6/2018. (Ảnh: AP)

Kết quả cho thấy, có tới 62,5% người được hỏi đưa ra dự đoán lạc quan về việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27, 28/2 tại Hà Nội.

Trái lại, 35,1% người tham gia khảo sát thể hiện quan điểm tiêu cực, cho rằng hội nghị thượng đỉnh chỉ có thể làm suy yếu quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ chứ không đạt được kết quả hữu hình về phi hạt nhân hóa. 2,4% còn lại không đưa ra câu trả lại hoặc nói không có ý kiến gì.

Cuộc khảo sát có sai số cộng trừ 4,4 điểm phần trăm và mức độ tin cậy tới 95%, theo Yonhap.

Realmeter cho biết, đa số những người thể hiện thái độ lạc quan là những người ủng hộ các chính đảng ôn hòa, tự do tại tất cả các khu vực, độ tuổi, đặc biệt là những người trên 60 tuổi hoặc già hơn. Trong khi đó, những người ủng họ đảng bảo thủ Hàn Quốc Tự do có quan điểm tiêu cực.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/dan-han-lac-quan-ve-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-lan-2-507308.html