Dân Indonesia thả vòng hoa có tên của các thủy thủ tàu ngầm gặp nạn

Trong lúc giới chức trách Indonesia tìm cách cách trục vớt tàu KRI Nanggala 402, nhiều hoạt động tưởng niệm 53 thủy thủ trên tàu ngầm xấu số đã được người dân Indonesia tổ chức.

 Hôm 25/4, giới chức quân sự Indonesia xác nhận đã tìm thấy chiếc tàu ngầm KRI Nanggala 402 ở độ sâu khoảng 850 m. Con tàu bị vỡ ít nhất thành 3 phần, và toàn bộ 53 thuyền viên đều thiệt mạng.

Hôm 25/4, giới chức quân sự Indonesia xác nhận đã tìm thấy chiếc tàu ngầm KRI Nanggala 402 ở độ sâu khoảng 850 m. Con tàu bị vỡ ít nhất thành 3 phần, và toàn bộ 53 thuyền viên đều thiệt mạng.

Chỉ một ngày sau khi tuyên bố trên được đưa ra, nhiều hoạt động tưởng niệm 53 thủy thủ của tàu ngầm đã được người dân Indonesia tổ chức. Trong hình ảnh được chụp lại tại vùng biển gần Bali, Indonesia, có thể thấy người dân đã thả các vòng hoa với tên của các thủy thủ xuống biển nhằm tưởng nhớ đến họ.

Tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Ciamis, tỉnh Đông Java, Indonesia, hàng trăm người đã đến tham gia lễ cầu nguyện cho 53 thủy thủ của tàu KRI vào ngày 26/4.

Người phát ngôn của Hải quân Indonesia cho biết chiến dịch trục vớt con tàu đang được xem xét. "Chúng tôi sẽ phân tích các đoạn phim và dòng chảy để xác định công nghệ có thể sử dụng", ông Julius Widjojono nói.

Gia đình của nhiều thủy thủ đã kêu gọi chính phủ Indonesia thực hiện trục vớt xác tàu KRI Nanggala 402. "Chúng tôi trao con của mình cho chính phủ. Giờ con đã hy sinh. Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ trao hài cốt của con chúng tôi lại cho gia đình sau những nghi lễ chính thức", Wayan Darmanta, chú của một thủy thủ, nói với Reuters.

Tổng thống Joko Widodo gửi lời chia buồn tới gia đình của 53 thủy thủ và cho biết chính phủ sẽ tài trợ tiền học phí cho con của các thủy thủ vừa qua đời. Trong ảnh là Imam Yoga, anh rể của Pandu Yudha Kusuma (23 tuổi) - một trong các thủy thủ trên tàu ngầm gặp nạn KRI Nanggala 402. Yoga đang cầm tấm ảnh của em rể và em gái mình trong lễ cưới.

Quốc Tuệ

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-indonesia-tha-vong-hoa-co-ten-cua-cac-thuy-thu-tau-ngam-gap-nan-post1208558.html