Dân kêu cứu vì ô nhiễm kinh hoàng, cán bộ xã nói không còn

Dòng sông bị ô nhiễm nặng, mùi hôi thối bốc lên ngày đêm, nhiều hộ dân gần sông đang sống rất khổ sở, tuy nhiên cán bộ xã vẫn nói ô nhiễm không còn.

Đưa con đi xã khác tránh ô nhiễm

Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) những năm trở lại đây, họ vô cùng bức xúc trước tình trạng dòng sông Kênh Than bị ô nhiễm do nguồn nước thải từ các xưởng, nhà máy chế biến cá trên địa bàn gây nên.

Sông Kênh Than (xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia) nổi bọt trắng xóa, hôi thối nồng nặc.

Tại xã Hải Thanh có 4 thôn: Thượng Hải, Ngoại Hải, Quang Minh và Xuân Tiến đều nằm cạnh sông bị ảnh hưởng nặng do ô nhiễm.

“Cách đây 4 - 5 năm, dòng sông Kênh Than nước trong veo, trời nắng nóng chúng tôi thường xuống tắm mát, giờ đây con sông hôi thối, bọt nổi trắng xóa, nước đen và hắc, lội xuống ngứa ngáy kinh khủng”- anh Hải (trú thôn Thượng Hải) nói.

Nguồn nước từ trong các xưởng chế biến cá chảy thẳng ra sông.

Anh Hải cho biết thêm, nguồn nước từ các xưởng, nhà máy chế biến cá trên địa bàn không qua xử lý, màu trắng đục chảy thẳng ra sông tanh ngòm, nổi bọt trắng xóa. Hàng năm, cứ độ từ tháng 10 đến tháng 12, các cơ sở chế biến cá lại hoạt động rầm rộ, khiến dòng sông càng ô nhiễm.

“Gia đình tôi có 2 con nhỏ, ngày nào hai vợ chồng cũng thay nhau sáng đưa các con gửi vào nội ngoại, tối đón về để tránh bị ô nhiễm. Mấy năm nay rồi, không làm vậy các con có bị làm sao thì khổ” - anh Hải chia sẻ.

Theo các hộ dân tại đây, ngoài việc ô nhiễm thì nhiều hộ dân còn bị thiệt hại kinh tế. Những gia đình có thuyền gỗ giờ đây đều phải đầu tư (thuyền nhỏ khoảng 50 triệu đồng, thuyền to ngót 100 triệu) để mạ thêm lớp kim loại bên ngoài, vì nếu không, nguồn nước nhiễm axít sẽ ăn mòn chiếc thuyền. Các hộ nuôi cá lồng trên sông, thi thoảng cá lại nổi chết hàng loạt.

Cán bộ xã nói "có ô nhiễm, nhưng các năm trước..."

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Châu – Phó Chủ tịch UBND xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia cho biết, hiện tại trên địa bàn có 18 xưởng sấy hấp cá, 5 nhà máy chế biến bột cá. Về tình trạng ô nhiễm trên địa bàn những năm trở lại đây giảm hẳn do nguồn nguyên liệu khan hiếm, các xưởng chế biến cá hầu như đóng cửa, hoạt động cầm chừng.

“Cách đây vài năm, tình trạng ô nhiễm tại địa phương là có, các xưởng chế biến cá của hộ dân hoạt động tự phát, không tuân thủ vấn đề bảo vệ môi trường nên dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, dầu mỡ chảy ra sông. Vừa qua, các cơ sở, nhà máy đã được quy hoạch lại và ít nhiều chú trọng đầu tư xử lý vấn đề môi trường, nên tình trạng ô nhiễm tại đây hầu như không còn” – ông Châu nói.

Vậy nhưng, theo ghi nhận của PV Lao Động vào ngày 12.10, tại sông Kênh Than, xã Hải Thanh, tình trạng ô nhiễm đang khá nhức nhối khi hầu hết bà con đều kêu than. Quan sát thực tế có thể thấy, dòng sông một màu nước đen kịt, bọt nổi trắng xóa, bốc mùi hôi thối, nhiều đoạn sông, cây cỏ chết héo, xú uế khắp nơi.

Một số hình ảnh ô nhiễm trên sông Kênh Than, xã hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng, cây cỏ chết héo.

Nước thải từ các xưởng chế biến cá không qua xử lý chảy thẳng ra sông.

Từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, các xưởng, nhà máy chế biến cá hoạt động mạnh dẫn đến tình trạng ô nhiễm nặng.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dan-keu-cuu-vi-o-nhiem-kinh-hoang-can-bo-xa-noi-khong-con-635837.ldo