Đàn khỉ trăm con kéo nhau 'đổ bộ' tới thủ đô Ấn Độ

Tranh thủ lúc vắng người vì cách ly xã hội, hàng trăm con khỉ đã đổ bộ tới thủ đô New Delhi và nhiều khu vực của Ấn Độ.

Khỉ đổ ra đường tìm kiếm thức ăn lại những khu vực vắng người qua lại

Khỉ đổ ra đường tìm kiếm thức ăn lại những khu vực vắng người qua lại

Theo tờ Siasat daily, mới đây đưa tin, hàng trăm con khỉ đã làm một cuộc "tổng tấn công" vào thủ đô New Delhi ở Ấn Độ

Hàng trăm con khỉ đã chiếm lấy các đường phố vắng bóng người xung quanh dinh tổng thống của Ấn Độ.

Một con khỉ băng qua đường gần Dinh Tổng thống Ấn Độ, New Delhi

Với dân số 1,3 tỷ dân của Ấn Độ và hàng chục triệu ô tô, những ngày này, nhiều khu vực tại đất nước đang thực hiệncách ly xã hội, đường phố vô cùng vằng vẻ.

Tại New Delhi, những con khỉ rình rập trên các bức tường của khu dinh tổng thống Rashtrapati Bhawan.

Một sĩ quan làm nhiệm vụ canh giữ cho biết chúng xuất hiện nhiều và ăn cắp thức ăn nhưng không đe dọa con người.

Những con khỉ ngồi bên lề đường ở New Delhi vào ngày 8 tháng 4 năm 2020.

Trong khi đó, tại Mumbai, khỉ cũng xuất hiện nhiều tại những bãi đỗ ô tô và tìm ăn chuối.

Những con khỉ maca Rhesus thường xuyên lấy cắp thức ăn trong các túi đồ của người mua hàng, từ lâu đã là một vấn đề ở thủ đô Ấn Độ. Nhưng thời gian này, chúng còn đột nhập vào những tòa nhà văn phòng.

Chó hoang tranh thủ dịp này rủ nhau ra đi dạo trên đường phố ở Kolkata.

Ngoài ra, thời gian đường phố vắng lặng trên nhiều khu vực ở Ấn Độ chứng kiến động vật hoang dã xâm chiếm nhiều hơn. Những con chó cũng tranh thủ dịp này rủ nhau ra đi dạo trên đường phố ở Kolkata.

Hay gấu đen Himalaya cũng lợi dụng tình hình lang thang vào khu vực Gangtok, thủ phủ của bang Sikkim, phía đông bắc đất nước.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dan-khi-tram-con-keo-nhau-do-bo-toi-thu-do-an-do-post337718.info