Dân khổ sở 10 năm không có nước sạch do vướng quy hoạch

Mặc dù sinh sống gần trung tâm thành phố nhưng nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở hẻm 111 (đường Võ Văn Kiệt, khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) không có nước sạch sử dụng do vướng quy hoạch.

Ông Phạm Lê Trung - người sinh sống gần 20 năm ở hẻm 111, đường Võ Văn Kiệt, khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy bức xúc cho biết, cách đây hơn 10 năm, các hộ dân ở hẻm này từng có nước sạch sử dụng, nhưng khi TP. Cần Thơ mở tuyến đường Võ Văn Kiệt thì đường nước máy đã bị cắt. Từ đó đến nay, gia đình ông cũng như nhiều hộ dân khác chịu chung số phận không có nước sạch sử dụng.

Hẻm 111, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ nơi có hàng chục hộ dân nhiều năm nay không có nước sạch sử dụng.

Để có nước sinh hoạt, ông Trung phải khoan giếng để lấy nước ngầm nhưng nguồn nước này không đảm bảo vệ sinh, bị nhiễm phèn nên chỉ dùng cho giặt giũ quần áo, còn ăn uống thì phải mua từng bình nước lọc.

Tương tự, bà Võ Mai Thảo về sinh sống tại hẻm 111 đến nay gần 5 năm chia sẻ: “Lúc mới dọn về do không biết nguồn nước bị ô nhiễm nên tôi dùng nước đó để nấu cơm. Đến khi thấy nước vo gạo chuyển sang màu như đất đỏ thì mới tá hỏa, hỏi thăm hàng xóm thì được biết không chỉ riêng nhà tôi mà tất cả những hộ dân xài nước giếng khoan ở đó đều gặp tình trạng tương tự. Do đó, tôi chuyển sang mua nước lọc đóng bình để ăn uống”.

Nguồn nước được lấy từ giếng khoan bị ô nhiễm.

Nhiều người dân sinh sống tại cho biết, mỗi tháng trung bình một hộ gia đình sử dụng từ 15 – 20 bình nước loại 20 lít. Mỗi bình có giá 12 ngàn đồng. Trong khi có người dân sinh sống ổn định từ hàng chục năm, nhà có hộ khẩu, có điện nhưng nước sạch thì không.

Do không có nước sạch, người dân mua nước bình để phục vụ ăn uống.

Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ hàng chục hộ dân nơi đây không được cấp nước sạch để sử dụng là do vướng quy hoạch (về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai bên đường Võ Văn Kiệt trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy năm 2011 của UBND TP. Cần Thơ). Dù quy hoạch có từ năm 2011 đến nay vẫn chưa thực hiện, trong khi hàng ngày, người dân ở đây vẫn đang phải sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh.

Nguồn nước bị nhiễm phèn.

Trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Bạch Yến - Phó Chủ tịch UBND Phường Long Hòa cho biết, phường có nhận được ý kiến của người dân đề nghị lắp đặt hệ thống nước máy đô thị tại hẻm 111. Phường đã gửi đề nghị về Phòng Kinh tế quận Bình Thủy khảo sát để cấp nước theo kiến nghị. Tuy nhiên, qua khảo sát thì tuyến đường này bị phân lô tách thửa, hộ dân xây nhà không phép. Vì vậy các trường hợp phân lô tách thửa, xây dựng nhà không phép thì chưa được phép kéo điện, kéo nước để tránh tình trạng xây dựng nhà không phép diễn ra.

Từ đó, UBND phường Long Hòa đã gửi văn bản về UBND quận Bình Thủy, đề nghị tạm ngưng đầu tư đường nước máy đô thị tại khu vực tổ 5, khu vực Bình Nhựt.

“Hiện phường cũng đang chờ chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố thì mới biết có tiếp tục được hay không. Công ty cấp nước cũng chưa thống nhất đầu tư đường nước máy tại tuyến đường này”, bà Yến nói.

Được biết, sau khi người dân phản ánh tình trạng không có nước sạch với một số cơ quan báo chí, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã có văn bản chỉ đạo Phòng Kinh tế đề nghị Công ty Cấp nước Cần Thơ 2 (đơn vị chịu trách nhiệm cấp nước trên địa bàn quận Bình Thủy) phối hợp xem xét, giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/dan-kho-so-10-nam-khong-co-nuoc-sach-do-vuong-quy-hoach-1696042.tpo