Dân khổ sở vì đàn khỉ phá hoại hoa màu

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở thôn Diên Lộc, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phản ánh về tình trạng một đàn khỉ thường xuyên tới cắn phá hoa màu của họ canh tác gần bìa rừng.

Các đám ruộng bắp bà con ở thôn Diên Lộc bị đàn khỉ ăn, cắn phá.

Bà Nguyễn Thị Huần, (trú thôn Diên Lộc, xã Bình Tân) cho biết: “Gia đình tôi canh tác một đám ruộng trồng bắp bên bìa rừng. Tuy nhiên, thời gian này, xuất hiện một đàn khỉ (khoảng hơn 50 con) tìm tới ăn và cắn phá những trái bắp non. Khỉ rất liều lĩnh, tôi hái bắp ở đầu này thì đàn khỉ cắn phá ở đầu khác. Lúc đầu, đàn khỉ chỉ chọn những trái bắp to mà ăn nhưng sau đó trái bắp từ nhỏ đến lớn đều ăn cả”.

Theo bà Huần, đàn khỉ xuống tìm kiếm thức ăn vào buổi sáng sớm nên gia đình bà ngồi canh giữ xua đuổi, nhưng khi gia đình bà về nhà để ăn cơm thì đàn khỉ lại xuống cắn phá đám bắp.

“Nói chung những người trồng bắp, trồng chuối ở đây đều chung hoàn cảnh như gia đình tôi nhưng hiện nay vẫn chưa có biện pháp gì để xua đuổi, ngăn chặn đàn khỉ phá hoại hoa màu”, bà Huần nói.

Đứng chỉ tay vào các cây chuối bị đàn khỉ cắn phá làm ngã đỗ, anh Đào Văn Đoàn, trú thôn Diên Lộc nói: “Trước việc xuất hiện đàn khỉ thường xuyên xuống cắn phá hoa màu, gia đình, tôi và bà con ở trong thôn ngày nào cũng phải đi thăm ruộng 4 hoặc 5 lần để xua đuổi đàn khỉ. Dù bà con đã làm hình nộm bù nhìn, thùng phuy để gõ tạo tiếng động mạnh cho đàn khỉ sợ bỏ chạy vào rừng. Tuy nhiên, các biện pháp này xem ra cũng không ăn thua gì cả. Hiện nay, một số bà con đã thu hoạch xong nhưng vẫn không dám xuống giống lại vụ mới vì sợ đàn khỉ đến phá hoại”.

Người dân làm bù nhìn xua đuổi đàn khỉ nhưng không ăn thua.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những năm trước đây, tại ba thôn Diên Lộc, Nhơn Hòa 2 và Nhơn Hòa 1, (thuộc xã Bình Tân) đã có xuất hiện khỉ nhưng chỉ vài con và chúng cũng không dám kéo xuống tận các ruộng hoa màu hái trái để ăn hay cắn phá như thời gian gần đây. Nhiều người dân ở thôn Diên Lộc cũng cho biết, đàn khỉ thường xuyên tìm kiếm thức ăn, phá hoại bắp, chuối, hoa màu gây thiệt hại nặng.

Trước tình trạng này, ông Trương Quang Minh, Chủ tịch HĐND xã Bình Tân cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc xuất hiện đàn khỉ thường xuyên xuống các đám bắp tìm kiếm thức ăn và cắn phá làm ngã đỗ các cây chuối. Chúng tôi đã tích cực tuyên truyền người dân dùng các biện pháp xua đuổi đàn khỉ nhưng không được dùng bẫy để giết hại chúng. Ngoài ra, chính quyền xã Bình Tân đang chờ Chi cục kiểm lâm tỉnh có biện pháp hỗ trợ gúp người dân ổn định sản xuất.

Nghĩa Sơn - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/dan-kho-so-vi-dan-khi-pha-hoai-hoa-mau-tintuc424290