Dân khốn khổ vì xe quá tải hoành hành

Mỗi ngày, người dân sinh sống trên các phường Tây Tựu và Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) liên tục bị 'tra tấn' bởi các đoàn xe quá khổ, quá tải. Những chiếc ô-tô tải to, nặng như 'khủng long' chui vào đường dân sinh nhỏ bé, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người dân nơi đây.

Xe trọng tải lớn hoạt động suốt cả ngày gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).Ảnh: DOANH HÙNG

Xe trọng tải lớn hoạt động suốt cả ngày gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).Ảnh: DOANH HÙNG

Mỗi ngày, người dân sinh sống trên các phường Tây Tựu và Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) liên tục bị “tra tấn” bởi các đoàn xe quá khổ, quá tải. Những chiếc ô-tô tải to, nặng như “khủng long” chui vào đường dân sinh nhỏ bé, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người dân nơi đây.

Rầm rập hoạt động, hệ lụy khôn lường

Không chỉ gây bức xúc trước tình trạng liên tục xuất hiện các đoàn xe trọng tải lớn hoạt động ngày đêm, điều đáng nói, rất nhiều xe trong số đó đã cơi nới phần thùng xe để chở vật liệu xây dựng. Không chỉ làm rơi vãi vật liệu khiến đoạn đường Tây Tựu lúc nào cũng bụi mù, những chiếc xe quá tải di chuyển qua đoạn đường nhỏ hẹp còn khiến cả con đường thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc và tàn phá mặt đường, tạo nên những “ổ trâu”, “ổ gà” chi chít. Ghi nhận của phóng viên, từ giữa tháng 9 đến nay, mỗi ngày đoàn ô-tô tải của các nhà xe như: Thanh Tùng, Hồng Minh, Bình An, Thành Đạt... chở đất, cát, sỏi, đá... không che chắn cẩn thận phần thùng xe, nối đuôi nhau chạy rầm rập trên tuyến đường quốc lộ 70, thuộc các phường Tây Tựu, Thượng Cát, rồi di chuyển vào đường Tây Tựu là khu vực sinh sống của hàng nghìn người dân. Không những thế, nhiều lái xe còn điều khiển ô-tô có trọng tải vài chục tấn chạy với tốc độ cao khi đi qua những đoạn đường dân sinh, nhà dân sát hai bên mặt đường. Anh Nguyễn Tuấn, người dân sinh sống ở đường Tây Tựu bức xúc: “Xe tải chạy liên tục, toàn xe chở hàng cao vượt cả ca-bin gây ra ùn tắc cả ngày chứ không chỉ giờ cao điểm, nhiều khi muốn từ bên này sang bên kia đường cũng khó. Không chỉ bụi bẩn, ồn ã, những chiếc xe này còn gây tâm lý e ngại mất an toàn giao thông mỗi khi người dân chúng tôi di chuyển trên đoạn đường này”.

Theo tìm hiểu, tuyến đường quốc lộ 70 đi qua một số phường ở quận Bắc Từ Liêm, từ lâu đã có lưu lượng phương tiện giao thông dày đặc. Đặc biệt, từ khi một số tuyến đường chính đi vào nội đô bị cấm xe tải trọng lớn vào nhiều cung giờ, tuyến đường quốc lộ 70 thêm lần nữa trở thành đường tránh của cánh xe tải.

Nói về những hiểm họa do xe quá tải, quá khổ gây ra, người dân không khỏi rùng mình trước những vụ tai nạn giao thông thương tâm gây chết người và thương tích. Ngày 20-3 vừa qua, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, khi Tổ công tác của Công an phường Tây Tựu đến hiện trường để xử lý vụ việc, lái xe điều khiển xe tải trong vụ việc đã điều khiển xe bỏ chạy và còn đâm bị thương một chiến sĩ công an.

Vì sợ “hung thần xa lộ”, nhiều người dân có nhà hai bên đường gần như phải đóng cửa kín cả ngày vì bụi và vì sợ trẻ nhỏ trong nhà chạy ra đường có nguy cơ bị tai nạn. Nguy hiểm hơn, những xe này thường xuyên chạy qua khu vực trước cổng Trường tiểu học Tây Tựu B khiến phụ huynh học sinh tại đây vô cùng lo sợ vì tai nạn có thể xảy ra với con em mình bất cứ lúc nào. Phụ huynh Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ: “Cứ trống tan trường là các cháu nhỏ đổ ra phía cổng trường chờ bố mẹ đón. Trong khi đó, xe tải cỡ lớn vẫn chạy rầm rập qua cổng trường với tốc độ cao cả ngày. Tôi thường phải dặn cháu đứng bên trong cổng, khi nào mẹ đến đón mới đi ra ngoài”.

Sớm có biện pháp ngăn chặn triệt để

Thực tế từ nhiều năm nay, lực lượng thanh tra giao thông quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thường xuyên xử lý tình trạng xe quá tải, quá khổ “hoành hành” tại các phường Tây Tựu, Thượng Cát và một số phường khác của quận. Tuy nhiên, do lợi nhuận lớn từ những chuyến hàng vượt tải trọng nên nhiều nhà xe và lái xế vẫn cố tình vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng Thanh tra Giao thông vận tải quận Bắc Từ Liêm cho biết, để xử lý xe quá trọng tải, quá khổ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tích cực ra quân tuần tra, kiểm tra, xử lý gần 300 trường hợp xe quá khổ, quá tải; xe chở đất đá, vật liệu xây dựng để rơi vãi ra đường. Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng thanh tra giao thông cũng gặp không ít khó khăn. Một số tuyến đường là đường độc đạo, nhỏ hẹp cho nên trong quá trình kiểm tra, xử lý có thể dẫn tới ùn tắc giao thông cục bộ trên cả tuyến đường dài. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp lái xe khi bị lực lượng yêu cầu kiểm tra lại tỏ ra thiếu hợp tác, cố tình kéo dài thời gian. Một số lái xe khi bị xử lý tìm cách thông tin cho lái xe khác không di chuyển tiếp gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

UBND phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, tuyến đường quốc lộ 70 đi qua địa bàn kéo dài 3 km nhưng một số đoạn chưa có điện chiếu sáng, cho nên việc xe tải chạy vào ban đêm với tốc độ cao, lại chở quá tải là rất nguy hiểm. Tây Tựu là làng nghề chuyên trồng hoa có nhiều người đến mua bán hoa vào rạng sáng phải đi qua tuyến đường này, do vậy rất mất an toàn khi thường xuyên phải di chuyển bên cạnh các xe tải. UBND các phường Tây Tựu và Thượng Cát đã có các văn bản kiến nghị gửi cơ quan chức năng để đặt bổ sung biển giới hạn tải trọng và biển thời gian cấm đường đối với xe tải ở vị trí phù hợp. Đồng thời, tăng cường lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là các em học sinh mỗi khi tan trường.

LÊ TÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37986602-dan-khon-kho-vi-xe-qua-tai-hoanh-hanh.html