Dân làng Nhật Tân tất bật ươm lại đào cho vụ mới

Sau nghỉ Tết, người dân làng Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) lại tỏa đi khắp nơi để thu về những cây đào cho thuê hoặc mua lại những gốc còn có thể ươm lại được chuẩn bị cho mùa sau.

Mọi năm, công việc thu hồi các gốc đào cũ mang về ươm thường phải qua Rằm tháng Giêng mới bắt đầu. Tuy nhiên năm nay các nhà vườn làng Nhật Tân đã nhộn nhịp trở lại với công việc từ vài ngày trước.

Đợt nắng ấm kéo dài trước Tết khiến đào ra hoa sớm hàng loạt. Vì thế mà đào Tết năm nay khó thể chơi dài qua Rằm như các năm trước.

Ra Tết, các vườn đào phải bù thêm nhiều lượng đất trồng mới.

Đội quân chuyên chở tỏa đi khắp nơi để thu gom những gốc đào cũ.

Đánh cây khỏi chậu để đưa đào ra vườn.

Những cây được đưa về đều phải cắt bỏ những cành cũ để phát triển sức sống mới.

Sau khi cắt bỏ cành thì đến công đoạn bôi keo cho cây nhanh liền thịt.

Hình ảnh làng đào Nhật Tân hiện giờ khác hẳn với trước Tết.

Xe chở đất tấp nập ra vào.

Việc phòng tránh bệnh cho những cây mới ra chồi non rất quan trọng.

Những gốc đào to có giá thuê vài chục triệu đồng sau khi được đem về được che chắn kín mít tránh sương độc.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dan-lang-nhat-tan-tat-bat-uom-lai-dao-cho-vu-moi-20200209111630723.htm