Đan Mạch 'bật đèn xanh' cho dự án 'Dòng chảy phương Bắc 2'

Tass ngày 6-7 đưa tin, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) đã cho phép sử dụng các tàu đặt đường ống mới vào vùng biển nước này để hoàn thiện dự án 'Dòng chảy phương Bắc 2'.

Đây là sự thay đổi mới trong các điều kiện được quy định trong giấy phép của Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cấp phép cuối năm ngoái. Theo thông cáo báo chí của Đại diện điều hành dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”, để đáp lại yêu cầu hoàn thành dự án bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch khẳng định việc điều chỉnh các quy định trước đó là “rất cần thiết”. Các tuyến đường ống dẫn khí đốt của dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” sẽ đi qua lãnh hải hoặc các vùng đặc quyền kinh tế của Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức. Dự án này bị Mỹ chỉ trích cho rằng dự án sẽ chỉ khiến châu Âu ngày càng phụ thuộc hơn vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

THẾ LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/dan-mach-bat-den-xanh-cho-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-626356