Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch, Troels Lund Poulsen tuyên bố: Đan Mạch sẽ cung cấp cho Ukraine thiết bị quân sự và hỗ trợ tài chính trị giá 1,7 tỉ kroner Đan Mạch (250 triệu USD).

 Đan Mạch tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Ảnh minh họa Military Ukraine

Đan Mạch tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Ảnh minh họa Military Ukraine

Theo trang nyheder.tv2, đại đa số thành viên trong Quốc hội Đan Mạch ủng hộ gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,7 tỉ kroner Đan Mạch cho Ukraine. Gói viện trợ sẽ bao gồm các phương tiện chiến đấu, thiết bị đặc biệt, các hệ thống phòng không và đạn dược.

Ông Troels Lund Poulsen cho biết: “Đây là gói tài trợ trị giá 1,7 tỉ kroner Đan Mạch. Khoản ngân sách viện trợ mới sẽ giúp Ukraine thực hiện cuộc tấn công trong tương lai của Ukraine."

Gói viện trợ quân sự mới từ Đan Mạch sẽ là gói thứ mười trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trang thiết bị quân sự, vũ khí phòng không và đạn dược

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Poulsen, gói viện trợ mới sẽ định hướng tăng cường năng lực phòng không của quân đội Ukraine. Gói viện trợ cũng sẽ bao gồm các loại đạn dược tiêu chuẩn NATO, đang thiếu hụt nghiêm trọng ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh, việc chuyển giao các trang thiết bị đặc chủng không được nêu tên sẽ hỗ trợ cứu kéo các phương tiện bọc thép bị hư hỏng khỏi khu vực chiến đấu, hỗ trợ quân đội vượt qua những chướng ngại vật trên tiền tuyến. Có lẽ, đó là một số phương tiện cứu kéo và sửa chữa thiết giáp Wisent 1 đã được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng.

Wisent 1 kéo xe tăng Leopard 2. Ảnh: Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft

Gói viện trợ mới cũng bao gồm một số xe cơ giới bọc thép chống mìn phục kích lớp MRAP chưa được nêu tên và thiết bị rà phá bom mìn.

Hỗ trợ quân sự của Đan Mạch

Chính phủ Đan Mạch đã thành lập một quỹ trị giá 7 tỉ kroner Đan Mạch (1,01 tỉ USD) để giúp đỡ Ukraine. Phần chính của số tiền, hơn 767 triệu USD sẽ được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu quân sự.

Đan Mạch cũng là thành viên của "liên minh xe tăng", nhóm các quốc gia hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine bằng xe tăng phương Tây. Trong đó, Đan Mạch cùng với Đức và Hà Lan sẽ chuyển giao cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 1 và 14 xe tăng Leopard 2.

Leopard 1A5 của Lực lượng vũ trang Đan Mạch. Ảnh Military Ukraine.

Cũng trong tháng 4, Đan Mạch đã chuyển giao cho Ukraine 19 tổ hợp pháo tự hành CAESAR 8x8 của công ty pháp NEXTER. Việc chuyển giao thiết bị đi cùng với khóa huấn luyện đào tạo các pháo thủ Ukraine.

Theo Military Ukraine

Thái Bằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/dan-mach-cong-bo-goi-vien-tro-quan-su-moi-cho-ukraine-post166402.html