Đan Mạch gửi 19 hệ thống pháo mới, Mỹ chuyển lô phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley đầu tiên cho Ukraine

Ngày 31/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói sẽ bàn giao 19 hệ thống pháo mới cho Ukraine sau khi họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 30/1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy chào đón Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại một bệnh viện quân đội tại Mykolaiv, Ukraine, ngày 30/1/2023. (Nguồn: Reuters)

Sau chuyến thăm các thành phố Nikolayev và Odesa, bà Frederiksen xác nhận với Tổng thống Ukraine: "Đan Mạch sẽ hỗ trợ chừng nào còn cần thiết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vũ khí, huấn luyện, viện trợ nhân đạo và tái thiết. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì vị thế một trong những nhà tài trợ lớn nhất".

Về phần mình, Tổng thống Ukraine cho biết, nhu cầu của Kiev về nâng cao khả năng phòng không và chống hạm cũng như tăng cường cung cấp lựu pháo đã được thảo luận chi tiết.

Trong khi đó, cùng ngày, tại châu Âu, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rằng, nước này chưa nhận được đề xuất của Ukraine về cung cấp các chiến đấu cơ F-16, song sẵn sàng cân nhắc vấn đề này và tham khảo ý kiến của các đồng minh.

Hôm 29/1, Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich Christoph Heusgen đã phát biểu ủng hộ việc chuyển máy bay chiến đấu tới Ukraine, đặc biệt là F-16 do Mỹ sản xuất hoặc máy bay chiến đấu do Liên Xô chế tạo từ kho cũ của Đức.

Cũng trong ngày 30/1, hãng tin TASS đưa tin, Bộ Tư lệnh Vận tải thuộc các lực lượng vũ trang Mỹ đã chuyển lô đầu tiên hơn 60 phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự.

Thông báo gửi tới giới chức nước này xác nhận: "Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ đang chuyển lô hàng đầu tiên các phương tiện chiến đấu Bradley tới Ukraine, như một phần trong thỏa thuận viện trợ quân sự trị giá 2,85 tỷ USD đã thông báo hồi đầu năm. Chuyến hàng viện trợ này, bao gồm hơn 60 phương tiện Bradley, đã rời bờ biển Bắc Charleston, Nam Carolina vào tuần trước.".

Washington lần đầu tiên tuyên bố chuyển giao xe chiến đấu Bradley cho Ukraine vào ngày 6/1/2023. 50 phương tiện trong số này là một phần của gói viện trợ trị giá 2,85 tỷ USD. Vào ngày 19/1, các quan chức Mỹ đã công bố một đợt viện trợ quân sự khác trị giá 2,5 tỷ USD, bao gồm 59 xe chiến đấu Bradley khác.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này đã phân bổ khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 27,1 tỷ USD cho Kiev kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

(tổng hợp)

Minh Hương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dan-mach-gui-19-he-thong-phao-moi-my-chuyen-lo-phuong-tien-chien-dau-bo-binh-bradley-dau-tien-cho-ukraine-214953.html