Đan Mạch nỗ lực thúc đẩy kinh tế

Ngày 15/6, Đan Mạch công bố một loạt sáng kiến nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế như hỗ trợ tiền mặt, hỗ trợ tài chính cho các công ty hoạt động khó khăn do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nước này bắt đầu triển khai gói cứu trợ được công bố hồi tháng Ba khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay Copenhagen, Đan Mạch ngày 3/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đan Mạch nằm trong số những nước đầu tiên ở châu Âu đóng cửa từ cách đây 3 tháng nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan và cũng là một trong số những nước châu Âu đầu tiên mở cửa trở lại sau khi kiểm soát thành công dịch bệnh.

Bộ Tài chính nước này đã "bơm" hơn 300 tỷ crown (khoảng 45 tỷ USD) trong gói cứu trợ vào nền kinh tế, trong đó có gia hạn nộp thuế và thuế giá trị gia tăng (VAT), trợ cấp trực tiếp, song phần lớn gói cứu trợ này sẽ được triển khai từ bây giờ. Trong đó, khoản tiền mặt sẽ được lấy từ quỹ trợ cấp đi nghỉ riêng của nước này vốn bị đóng băng do hệ thống thanh toán đi nghỉ được điều chỉnh. Quỹ này ban đầu dự định để thanh toán như là một khoản lương hưu bổ sung cho những người về hưu. Ước tính quỹ này lên tới khoảng 60 tỷ crown (khoảng 9,06 tỷ USD).

Chính phủ Đan Mạch cũng đạt một thỏa thuận với đa số nghị sỹ trong quốc hội, gồm thanh toán một lần 1.000 crown tiền trợ cấp công cho các công dân và 10 tỷ crown hỗ trợ cho các công ty hoạt động khó khăn.

Trong năm nay, nền kinh tế Đan Mạch có nguy cơ giảm mạnh nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai do nước này áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Cùng ngày, Tập đoàn năng lượng BP của Anh thông báo ước tính tập đoàn sẽ mất tới 17,5 tỷ USD giá trị tài sản trong quý II/2020 do tác động lâu dài của dịch COVID-19 làm giảm nhu cầu dầu mỏ trên thế giới.

Trong một tuyên bố, BP nêu rõ: "Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục trong quý II/2020, BP nhận định dịch bệnh đang gây tác động lâu dài đối với nền kinh tế toàn cầu, có thể làm giảm hơn nữa nhu cầu năng lượng trong một giai đoạn dài. Do vậy, PB đã hạ dự báo về giá dầu trong dài hạn, cho đến năm 2050. Bên cạnh đó, BP trong khuôn khổ kế hoạch chiến lược dài hạn, cũng xem xét ý định phát triển khai thác một số tài sản vô hình. Những hành động này sẽ dẫn tới suy giảm phi tiền mặt và giảm giá trị tài sản của tập đoàn ước tính từ 10-17,5 tỷ USD sau khi nộp thuế". BP dự đoán giá dầu Brent Biển Bắc ở mức trung bình là 55 USD/thùng từ năm 2021 đến 2050.

Hồi tuần trước, tập đoàn năng lượng này của Anh đã thông báo kế hoạch giảm gần 10.000 việc làm, chiếm gần 15% lực lượng lao động của tập đoàn trên toàn cầu.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dan-mach-no-luc-thuc-day-kinh-te-20200615182732620.htm