Dân mạng Hàn bất bình với phán quyết của trọng tài bắt trận chung kết

Nhiều dân mạng Hàn thể hiện sự bức xúc với lối chơi của Malaysia và các phán quyết khó hiểu từ trọng tài, đồng thời dành lời chúc may mắn cho tuyển Việt Nam ở trận lượt về.

Tối 11/12, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil.

Trong 25 phút đầu của trận đấu, các học trò HLV Park Hang-seo là những người dẫn trước nhờ 2 pha lập công của Huy Hùng và Đức Huy.

Tuy nhiên, đội bạn nhanh chóng rút ngắn tỷ số khi được hưởng quả đá phạt bên phía cánh trái ở phút thứ 36. Đến phút 60, Safawi sút phạt đẹp mắt gỡ hòa 2-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Sau trận hòa đáng tiếc, không chỉ mạng xã hội Việt Nam "dậy sóng" với những chi tiết đáng chú ý trong trận đấu, cộng đồng mạng Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho màn đối đầu này.

Trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia được nhiều dân mạng Hàn quan tâm. Ảnh: Ma Nu/Group Fandom Owker.

Trên trang Naver - cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc với hơn 28 triệu lượt truy cập mỗi ngày - tính đến khoảng 22h ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam), từ khóa "Việt Nam Malaysia" đứng đầu danh sách tìm kiếm.

Bên cạnh đó, "Chung kết Suzuki Cup 2018" hay "Malaysia" cũng là những từ khóa nằm trong top 10 được quan tâm.

Trên trang OSEN, nhiều dân mạng Hàn đã bày tỏ sự bức xúc trước lối chơi thô bạo và tiểu xảo của đội tuyển Malaysia, cũng như các phán quyết gây tranh cãi của vị trọng tài người Australia - Christopher Beath.

"Thứ nhất, Malaysia đã có lối chơi không đẹp ở trận này, đáng lẽ họ phải nhận thẻ phạt trong nhiều tình huống. Thứ hai, đội tuyển Việt Nam đã có thể thắng trận đấu nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trận lượt về nhé", bình luận nhận được 141 lượt thích của tài khoản Leggi.

"Hàng phòng ngự của Việt Nam đã bị phân tâm ở nửa sau trận đấu. Tuy nhiên, 2 bàn thắng trên sân khách cũng đem lại lợi thế lớn. Tôi tin là ông Park và học trò sẽ giành chiến thắng ở trận lượt về", Hwa Ah-ri nhận xét.

Với 2 bàn thắng ghi trên sân khách, thầy trò HLV Park Hang-seo có lợi thế trước trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Thuận Thắng.

"Một trận hòa không phải kết quả tệ khi thi đấu trên sân khách. Tôi tin Việt Nam sẽ là đội vô địch AFF Cup năm nay", bình luận của Tonki nhận được tới gần 3.000 lượt thích trên trang Chosun.

"Tôi tin tưởng vào HLV Park Hang-seo. Nhất định tôi sẽ đón xem trận lượt về", tài khoản Andy viết.

Vào 19h30 ngày 15/12, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ở trận chung kết lượt về. Với lợi thế 2 bàn, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội vô địch giải bóng đá Đông Nam Á lần thứ 2.

Ánh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-mang-han-bat-binh-voi-phan-quyet-cua-trong-tai-bat-tran-chung-ket-post899695.html