Dân mạng lo lắng khi Văn Hậu rời sân sớm

Phải rời sân sau pha đi bóng bất thành, Văn Hậu khiến nhiều dân mạng Việt Nam lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh.

Phút 67, Văn Hậu ngã trong vùng cấm Feyenoord sau một nỗ lực đi bóng nhưng trọng tài đã xua tay không cho Jong Heerenveen hưởng quả 11 m. Ngay sau đó, hậu vệ 20 tuổi được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Marcello Beuker.

Đội hình dự bị của Heerenveen bị thủng lưới 2 bàn ở phút 80 và 84. Cả 2 bàn thắng đều xuất phát từ những pha lên bóng bên cánh phải của Feyenoord, vị trí được Đoàn Văn Hậu trấn giữ trước đó.

Sau trận đấu, nhiều người bày tỏ lo ngại cho tình trạng sức khỏe của cầu thủ Việt Nam. "Lúc thay ra Văn Hậu hình như bị chấn thương, không biết có nặng không", người dùng Steven Trần chia sẻ.

Văn Hậu sở hữu thể hình không hề thua kém các cầu thủ Feyenoord. Ảnh: Facebook Nguyễn Đắc Văn.

Văn Hậu sở hữu thể hình không hề thua kém các cầu thủ Feyenoord. Ảnh: Facebook Nguyễn Đắc Văn.

"Thấy Văn Hậu đi tập tễnh", "Chấn thương của Văn Hậu có nặng không?", "Tình hình Văn Hậu thế nào rồi", là những bình luận liên quan đến tình huống va chạm trước khi rời sân của hậu vệ quê Thái Bình.

Trong những phút có mặt trên sân, Đoàn Văn Hậu hoàn thành nhiệm vụ trấn giữ bên hành lang cánh trái của Jong Heerenveen. Pha tắc bóng của hậu vệ này ở cuối hiệp một nhận nhiều lời khen ngợi. "Có gì mới hơn không chú chứ pha này với Hậu quen quá rồi", khán giả Hoàng Trung Kiên để lại bình luận. Còn Nguyễn Hà Nam lại bày tỏ niềm tự hào: "Một pha cắt bóng không lẫn vào đâu được, tự hào về bạn ấy vô cùng".

Nói về màn trình diễn của Văn Hậu trong gần 70 phút có mặt trên sân, nhiều người bày tỏ sự kỳ vọng vào hậu vệ của đội tuyển Việt Nam. "Văn Hậu đã khiến một cầu thủ có giá 7,5 triệu euro phải câm nín", thành viên Nguyễn Công Trứ để lại nhận xét trên Zing.vn.

Trong khi đó, trên một trang Facebook cá nhân, Nguyên HD lại đặt niềm tin vào tương lai của hậu vệ 20 tuổi: "Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trẻ, có thể hình, tốc độ, kỹ thuật cơ bản rất tốt, lối đá tập thể, thi đấu trên sân đầy nhiệt huyết. Chính vì vậy khi được chơi cùng tập thể mạnh Hậu sẽ ngày một đá hay hơn... Em có niềm hy vọng lớn đây sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được gia nhập một CLB châu Âu thi đấu ở Champions League".

Ở trận đấu của các đội dự bị, Đoàn Văn Hậu được ra sân đá chính và mang áo số 5. Hậu vệ này chơi trong khoảng 70 phút trước khi bị thay ra sau một pha va chạm khi Jong Heerenveen đang dẫn 2-1. Sau đó, đội chủ nhà Feyenoord vươn lên dẫn 3-2, trước khi Marcello Beuker ấn định tỷ số 3-3 ở phút 90.

Văn Hậu chặn đứng pha tấn công của tiền đạo Feyenoord Ở trận đấu giữa đội dự bị Feyenoord Rotterdam và Heerenveen tối 23/9, Đoàn Văn Hậu được đá chính và có tình huống cản phá pha tấn công của tiền đạo Jorgensen phía chủ nhà.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dan-mang-lo-lang-khi-van-hau-roi-san-som-post993400.html