Dân mạng nói gì về đề xuất cấm ăn thịt chó mới được đăng tải?

Khi thông tin lệnh cấm ăn thịt chó ở Hà Nội được báo chí đăng tải, ngay lập tức các ý kiến đa chiều đã được dân mạng chia sẻ và những tranh luận đã được đưa ra ở nhiều góc độ khác nhau.

Mới đây, một số tờ báo đã đưa ra những thông tin về việc TP Hà Nội cấm ăn thịt chó vào năm 2021 để muốn người dân bỏ thói quen ăn thịt loài vật dễ thương này. Gần như ngay lập tức, cư dân mạng đã lên tiếng với những chiều hướng trái chiều.

Cụ thể, theo nhiều báo đưa tin UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về quản lý việc nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh phòng bệnh dại; tuyên truyền để người dân nhận thức được và từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo.

Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 493.000 con chó, mèo. Có trên 1.000 điểm kinh doanh chó, mèo thương phẩm, giết mổ chó, mèo, 15 cơ sở kinh doanh chó, mèo cảnh. Từ đầu năm đến nay, đã có 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên và Sóc Sơn và 2 mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với bệnh dại tại quận Hoàng Mai và quận Bắc Từ Liêm.

Ngay sau khi thông tin cấm ăn thịt chó được phát đi, trên MXH nhiều người đều cảm thấy kinh hãi khi nghĩ đến cảnh tượng chó bị đưa vào lò mổ. Thậm chí nhiều người còn lên án việc ăn thịt chó vì cho rằng, hành động đó quá đỗi phản cảm. Với họ, chó không còn dừng lại ở khái niệm "vật nuôi", nó là người bạn, người thân trong gia đình.

Nickname Văn Bình nhận xét: "Ý kiến hay nhất trong năm 2018. Tôi tuyệt đối ủng hộ, hoàn toàn không phản đối!". Đồng quan điểm, thành viên Ngọc Linh cho rằng: "Tôi thấy thịt chó, mèo không phải là thực phẩm thiết yếu, không ăn cũng không sao. Thôi nghỉ ăn đi cô bác ơi!!!".

Không những thế, tài khoản king.pacific74 còn làm một bài thơ về con chó, nhằm ủng hộ chủ trương của TP Hà Nội: "Chó như một người bạn/Luôn một mực trung thành/Dù chủ nghèo đói khổ/Chẳng bỏ chủ chạy nhanh/Thịt sao đành bạn hỡi/Thấy thương nó thật nhiều/Mong đời đừng thịt chó/Tội nó biết bao nhiêu!".

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ lệnh cấm trên thì nhiều người đã lên tiếng phản đối và cho rằng đây là một món ăn ngon và mang ấn tượng ẩm thực. Thêm nữa đây là Việt Nam chứ không phải bất kì một quốc gia nào khác nên cần giữ những cái gì là bản sắc nhất.

Trước đây, tại nhiều quốc gia trên thế giới lệnh cấm ăn thịt chó đã được ban hành để bảo vệ loài vật đáng yêu này. Thậm chí ở Hàn Quốc, đất nước cũng có truyền thống ăn thịt chó người dân đã xuống đường tuần hành để bảo vệ những chú chó đáng yêu bị giết thịt.

Ở Hà Nội, thịt chó được một bộ phận dân cư đặc biệt ưa chuộng. Có những "vùng đất thịt chó" nổi tiếng đến mức được định danh thương hiệu (một cách không chính thức), như "thịt chó Nhật Tân", "thịt chó Vân Đình". Và nay, "thịt chó Việt Trì" tận Phú Thọ cũng đã được "xuất khẩu" tới Hà Nội.

Nếu lệnh cấm này đi vào thực tiễn thì số phận của những chú chó sẽ được cải thiện hơn nhiều và người dân sẽ bỏ dần được thói quen ăn thịt chó.

Mời quý độc giả xem clip Hà Nội sễ cấm giết chó mèo làm thịt - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-mang-noi-gi-ve-de-xuat-cam-an-thit-cho-moi-duoc-dang-tai-1114940.html