'Dằn mặt' Nga, Mỹ dọa trừng phạt bất kỳ ai cố tình cấp nhiên liệu cho Triều Tiên

Mỹ tuyên bố sẽ không ngần ngại trừng phạt bất cứ cá nhân, tổ chức nào cố ý lách lệnh trừng phạt quốc tế để cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore. Ảnh: AP

Theo Reuters, đây được coi là lời cảnh báo nhắm vào Nga, vì Đại sứ Mỹ cáo buộc Nga đã “gian lận” cung cấp khí đốt cho Triều Tiên.

Trong một thông cáo ngày 22.9, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert chỉ trích Triều Tiên vẫn sử dụng sách lược để né lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Bà Heather Nauert cũng nhấn mạnh, các thành viên Liên Hợp Quốc phải tiếp tục tôn trọng lệnh cấm vận chuyển chất đốt sang Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington “sẽ không ngần ngại áp lệnh trừng phạt lên bất cứ cá nhân, cơ quan hay con tàu nào ủng hộ các hoạt động phi pháp của Triều Tiên”, bất kể cá nhân, tổ chức đó là của nước nào.

Hồi đầu tuần qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cáo buộc Nga nhiều lần vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Triều Tiên. Theo bà Đại sứ, Mátxcơva đang tìm cách tiếp tế chất đốt cho Bình Nhưỡng.

Lời cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy Washington muốn duy trì sức ép để buộc Triều Tiên giải trừ hạt nhân, cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh là các cuộc thương lượng về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang đạt được những “tiến bộ tuyệt vời”.

Ngày 23.9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Triều Tiên sẽ không nới lỏng cho đến khi nào Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

S.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dan-mat-nga-my-doa-trung-phat-bat-ky-ai-co-tinh-cap-nhien-lieu-cho-trieu-tien-632509.ldo