'Dằn mặt' ông Trump, Tổng thống Iran nhắc lại mối thâm thù năm 1988

Sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ tấn công 52 mục tiêu Iran, thì Tổng thống Iran Hassan Rouhani lập tức nhắc nhớ vụ Mỹ bắn rơi máy bay Iran năm 1988.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

“Những người nhắc đến con số 52 cũng nên nhớ đến con số 290”, ông Hassan Rouhani viết trên Twitter. “Đừng bao giờ đe dọa Iran”.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump dọa sẽ tấn công 52 mục tiêu quan trọng của Iran nếu Tehran “động thủ”.

Con số này tượng trưng cho số nhân viên ngoại giao Mỹ bị Iran bắt làm con tin năm 1979.

Cụ thể, trong vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979, các sinh viên cách mạng Iran đã bắt 52 nhân viên ngoại giao Mỹ làm con tin.

Nhưng người này bị giam giữ trong 444 ngày, và được thả sau khi đàm phán.

Con tin người Mỹ bị bịt mặt xuất hiện bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Ảnh: AP

Trong khi đó, con số 290 mà ông Rouhani nhắc đến là số người thiệt mạng trong vụ Mỹ bắn rơi máy bay Iran hồi tháng7/1988.

Vào thời điểm đó, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Vincennes của Mỹ đã bắn hạ chuyến bay 655 của Iran Air chở 290 thành viên phi hành đoàn và hành khách trên Eo biển Hormuz.

Tehran cáo buộc Washington hành động sơ suất, khi chiếc Airbus A300 của Iran đã phát tín hiệu nhận dạng là máy bay dân sự, không phải máy bay chiến đấu như Mỹ lầm tưởng.

Mỹ chưa bao giờ nhận lỗi, hoặc chính thức xin lỗi Tehran về thảm kịch này. Tuy nhiên, Washington đã trao gần 62 triệu USD tiền bồi thường cho thân nhân của các nạn nhân gần một thập kỷ sau đó.

Tang lễ những nạn nhân trên chuyến bay của Iran Air năm 1988. Ảnh: AP

Lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ về khả năng tấn công Iran được đưa ra nhằm ngăn Tehran trả thù vụ Mỹ ám sát người đứng đầu lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran là Qassem Soleimani.

Vụ ám sát Soleimani đã đẩy Mỹ - Iran đến bờ vực chiến tranh.

Hàng triệu người Iran đã xuống đường hôm Chủ nhật để đưa tang Tướng Soleimani, đồng thời biểu tình chống Mỹ.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/dan-mat-ong-trump-tong-thong-iran-nhac-lai-moi-tham-thu-nam-1988-1506685.tpo