Dàn máy bay hùng hậu trên tàu sân bay ở Đà Nẵng

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt với mặt boong rộng hơn 3 sân bóng đá có thể mang theo tới 90 máy bay các loại, tương đương không quân một quốc gia nhỏ.

Hệ thống vũ khí cực mạnh trên tàu hộ tống cho tàu sân bay vào Đà Nẵng Đội hình hộ tống cho tàu sân bay Roosevelt đang ở thăm Đà Nẵng được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh với khả năng tấn công và phòng ngự toàn diện.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đang neo ở phao số 0, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, trong chuyến thăm hữu nghị 4 ngày ở Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đang neo ở phao số 0, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, trong chuyến thăm hữu nghị 4 ngày ở Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

CVN-71 là tàu thứ 4 thuộc siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz và tàu đầu tiên được đóng mới theo công nghệ module. Ảnh: Thuận Thắng.

Tàu có chiều dài tới 333 m, mặt boong rộng lớn nhất 77 m. Trên mặt boong được lắp 4 máy phóng hơi nước cho phép nhiều máy bay cất cánh cùng lúc. Ảnh: Thuận Thắng.

Tàu có thể mang theo tới 90 máy bay các loại, trong đó có 44 tiêm kích trên hạm F/A-18 E/F Super Hornet, lực lượng tấn công chủ lực trên tàu. Ảnh: Thuận Thắng.

5 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, 4 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C/D Hawkeye. Ảnh: Thuận Thắng.

2 máy bay vận tải C-2A Greyhound, một số tàu được thay thế bằng MV-22 Osprey. 6-8 trực thăng MH-60 chia thành 2 phi đội.

Số lượng máy bay mà hàng không mẫu hạm Roosevelt mang theo có thể tương đương với lực lượng không quân một quốc gia nhỏ. Ảnh: Thuận Thắng.

Số lượng máy bay triển khai trên tàu sân bay nổi này có thể triển khai sức mạnh ở bất kỳ đâu mà không cần phải có căn cứ ở gần khu vực đó. Ảnh: Thuận Thắng.

Những chiếc F/A-18 E/F Super Hornet đậu kín mặt boong tàu sân bay Roosevelt. Đây là hoạt động nhằm phô trương sức mạnh trong những chuyến thăm, cho thấy khả năng chuyên chở khổng lồ của hàng không mẫu hạm Mỹ. Ảnh: Thuận Thắng.

Tư lệnh Mỹ bắt tay các chiến sĩ hải quân Việt Nam Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, cùng Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink được các sĩ quan và chiến sĩ hải quân Việt Nam chào đón tại cảng Tiên Sa vào chiều 5/3.

Thuận Thắng - Trọng Thuấn - Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dan-may-bay-hung-hau-tren-tau-san-bay-o-da-nang-post1055519.html