Dàn mỹ nhân đóng vai vợ Chung Hán Lương trong 'Cẩm tâm tựa ngọc'

'Cẩm tâm tựa ngọc' là tác phẩm truyền hình đang gây chú ý tại Trung Quốc. Khán giả hứng thú với màn đấu trí của các bà vợ trong phim.

 Theo Sina, Cẩm tâm tựa ngọc kể về những mâu thuẫn trong gia đình của Hầu gia Từ Lệnh Nghi do Chung Hán Lương thủ vai. Từ Lệnh Nghi có 5 vợ, hai người con trai. Trong đó, Dĩnh Nhi thủ vai người vợ đầu Nguyên Nương, Đàm Tùng Vận diễn vợ kế Thập Nhất Nương, Hà Hoằng San vai vợ lẽ Kiều Liên Phòng (Kiều di nương), Lý Thạnh thể hiện nhân vật Tần di nương, Lưu Văn đóng Văn di nương. Họ đều là là những mỹ nhân có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thực.

Theo Sina, Cẩm tâm tựa ngọc kể về những mâu thuẫn trong gia đình của Hầu gia Từ Lệnh Nghi do Chung Hán Lương thủ vai. Từ Lệnh Nghi có 5 vợ, hai người con trai. Trong đó, Dĩnh Nhi thủ vai người vợ đầu Nguyên Nương, Đàm Tùng Vận diễn vợ kế Thập Nhất Nương, Hà Hoằng San vai vợ lẽ Kiều Liên Phòng (Kiều di nương), Lý Thạnh thể hiện nhân vật Tần di nương, Lưu Văn đóng Văn di nương. Họ đều là là những mỹ nhân có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thực.

Dĩnh Nhi vai Nguyên Nương: Nữ diễn viên Dĩnh Nhi sinh năm 1988, từng nổi tiếng với các tác phẩm như Thư kiếm ân cừu lục (2009), Tiểu Lý phi đao, Thiên sơn mộ tuyết (2011), Họa bì: Yêu không hối tiếc. Trong phim cô vào vai người vợ cả Nguyên Nương. Nàng từng giúp đỡ Từ Lệnh Nghi chống đỡ gia tộc vượt qua giai đoạn khó khăn do đó bị sinh non, sức khỏe giảm sút. Khi thấy mình không còn sống được lâu nữa, Nguyên Nương lên kế hoạch để em gái Thập Nhất Nương trở thành vợ kế, giúp nàng bảo vệ con trai Truân Ca.

Trong những tập đầu phim, khán giả đánh giá Nguyên Nương là nhân vật gây được ấn tượng mạnh nhất. Nàng là người có mưu mô thủ đoạn, nhưng tất cả xuất phát từ tình thương con, do đó, nhận được sự đồng cảm của người xem. Dĩnh Nhi kết hôn với tài tử Phó Tân Bác năm 2017 và có một con trai.

Đàm Tùng Vận diễn nữ chính Thập Nhất Nương: Thập Nhất Nương vốn là thứ nữ (con gái tiểu thiếp), sau khi chị gái qua đời nàng bị sắp xếp để lấy anh rể. Trong truyện, La Thập Nhất Nương vốn là người con gái tinh tế, dịu dàng, giỏi ứng đối. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận lại thể hiện hình ảnh cô gái đáng yêu, nhí nhảnh, có phần nhu nhược. Song, một số khán giả cho rằng vì tuổi đời của La Thập Nhất Nương còn nhỏ, nên nữ diễn viên xây dựng nhân vật như vậy cũng hợp lý.

Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc năm 2020. Người đẹp sinh năm 1990, được biết đến nhiều với phim Hậu cung Chân Hoàn truyện (2012) và Điều tuyệt nhất của chúng ta (2016). Năm 2020, cô có hai tác phẩm gây sốt màn ảnh là Cẩm y chi hạ và Lấy danh nghĩa người nhà...

Thành công giúp tên tuổi Đàm Tùng Vận trở nên phổ biến với công chúng. Cô được đề cử Nữ thần Kim ưng và Nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất tại Kim Ưng 2020. Tùng Vận được khen là một trong những minh tinh không tuổi trong giới giải trí Hoa ngữ. Dù đã bước sang tuổi 31, cô vẫn dễ dàng vào các vai học sinh cấp ba và đóng cặp ăn ý với đàn em kém 9 tuổi.

Hà Hoằng San vai Kiều Liên Phòng: Theo Sina, Hà Hoằng San cũng là người đẹp trẻ trung hơn tuổi. Khán giả bất ngờ khi biết nữ diễn viên đã 34 tuổi vì vóc dáng của cô nhỏ nhắn, gương mặt non nớt. Nữ diễn viên sinh năm 1987 vào vai thiếu nữ Kiều Liên Phòng một lòng si mê Hầu gia Từ Lệnh Nghi. Nàng có mối quan hệ tốt với mẹ chồng Thái phu nhân và có Quốc Công phủ sau lưng vì vậy gây ra không ít khó khăn cho Thập Nhất Nương.

Hà Hoằng San được khán giả đánh giá diễn xuất tốt. Nàng thể hiện rõ tình yêu với Từ Lệnh Nghi, khiến người xem thương xót khi mỗi đêm nàng chong đèn chờ mong người chồng không có tình cảm với mình ghé đến. Hà Hoằng San nổi tiếng với diễn Mai Tần trong Hậu cung Như Ý truyện. Cô còn được mong chờ khi vào vai A Tử trong Thiên long bát bộ 2019.

Lưu Vân thể hiện vai Văn di nương: Nhân vật này vốn là tiểu thiếp của Từ Lệnh Nghi, gia sản giàu có, lại sinh con trai trưởng. Do đó, nàng một lòng muốn con trai kế thừa chức vị Hầu gia, lập mưu hại Thập Nhất Nương và Truân ca.

Lưu Vân sinh năm 1982, quen mặt với khán giả Việt Nam thông qua các phim Đại Hán nữ anh hùng, Hồng Phất nữ (2006), Chuyện tình Bắc Kinh, Tư Mỹ Nhân, Trở về nơi tình yêu bắt đầu... Nữ diễn viên đã kết hôn năm 2010 và có một con trai. Ở tuổi U40, Lưu Vân được khen ngợi với làn da căng mịn, trẻ trung.

Lý Thạnh vai Tần di nương: Lý Thạnh là cái tên quen thuộc với khán giả Việt Nam nhờ vai Tiểu Yến Tử trong Tân Hoàn Châu cách cách. Trong Cẩm tâm tựa ngọc, cô thể thiện nhân vật Tần di nương, vốn là người nhu nhược, ít nói. Tuy nhiên, nhân vật này cũng có những bí mật và âm mưu riêng.

Sự nghiệp Lý Thạnh không có nhiều đột phá, song cuộc sống hôn nhân của cô êm ả hạnh phúc với nam diễn viên Lý Giai Hàng. Hai nghệ sĩ kết hôn năm 2014, có con trai đầu lòng năm 2018. Vài năm nay, Lý Thành diễn xuất ít, chỉ một bộ phim truyền hình mỗi năm. Từ nữ chính, cô cũng bị đẩy xuống vai phụ do danh tiếng giảm sút và tuổi tác lớn dần.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-my-nhan-dong-vai-vo-chung-han-luong-trong-cam-tam-tua-ngoc-post1189856.html