Dàn mỹ nữ 'của Càn Long' đời thực vừa nóng bỏng vừa ngầu hết nấc!

Ở ngoài đời, dàn mỹ nữ 'Diên hi công lược' ăn mặc theo phong cách sexy và táo bạo.

"Diên hi công lược", sau 1 tháng chiếu trên mạng, đã cán mốc 10 tỷ lượt xem. Ngoài kịch bản hấp dẫn, lôi cuốn, phim còn thu hút người xem với dàn hậu cung toàn mỹ nữ của vua Càn Long (Nhiếp Viễn) - ông vua đào hoa nhất lịch sử nhà Thanh. Mỹ nhân được nhận xét là đẹp nhất trong dàn hậu cung ba nghìn giai lệ của Càn Long là Thuận Tần, do diễn viên Trương Gia Nghê đảm nhận.

Trong "Diên hi công lược", nhân vật của Trương Gia Nghê xuất hiện ở gần cuối phim nhưng vẫn làm khuynh đảo cộng đồng mạng vì nhan sắc quá xinh đẹp.

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, từng tham gia nhiều bộ phim như "Tân một thoáng mộng mơ","Hiệp khách hành", "Tam quốc nhiệt", "Mỹ nhân như họa"...

Tuy nhiên, phải đến "Diên hi công lược" cô mới được nhiều người biết đến.

Ngoài đời, Trương Gia Nghê có tổ ấm hạnh phúc bên ông xã Thực Siêu cùng cậu con trai 3 tuổi. Giữa tháng 8 vừa qua, cô vừa sinh hạ quý tử thứ hai cho chồng.

Vương Viện Khả thủ vai Thuần phi trong "Diên hi công lược". Trong phim, Thuần phi khiến khán giả bối rối khi không rõ cô theo phe phản diện hay chính diện. Ban đầu, cô hết mực lấy lòng Phú Sát hoàng hậu, song về sau, cô lại lập mưu hãm hại hoàng hậu khi bị Nhàn Phi "khích bác". Cuối cùng Thuần Phi chết trong tay Nhàn Phi, người lúc này đã là Kế hoàng hậu.

Vương Viện Khả khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi loạt ảnh gợi cảm thuở mới vào nghề của cô bị "khui" lại.

Nữ diễn viên sinh năm 1984 có sự nghiệp khá lận đận khi thường được giao vai phụ không mấy ấn tượng.

Bù lại, cô lại là nghệ sĩ luôn nói không với scandal và có tổ ấm hạnh phúc bên chồng là diễn viên Vương Vũ, cùng hai cậu con trai kháu khỉnh.

Diễn viên Đàm Trác đảm nhận vai Cao Quý Phi - nhân vật chỉ nhìn đã biết là ác. Dù liên tục lên kế sách hãm hại các phi tần khác của Hoàng đế, song lần nào cô cũng thất bại. Ở tập 32, nhân vật Cao Quý Phi tự vẫn khi bị Nhàn Phi hãm hại.

Đàm Trác sinh năm 1983 từng tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Song ít ai biết rằng, hầu hết các nhân vật cô đóng đều có ngoại hình xuề xòa, quê mùa. Chính người đẹp từng thừa nhận. Cao Quý Phi là nhân vật đầu tiên cô được trang điểm và ăn mặc đẹp trên màn ảnh.

Ngoài đời, Đàm Trác có gu thời trang gợi cảm và sang trọng.

Vẻ đẹp quyến rũ, lạnh lùng nhưng mạnh mẽ của nữ diễn viên đã cận kề 40 tuổi.

Luyện Luyện (Luyện Trác Mai) đảm nhận vai Du Phi - mẹ ruột của Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ. Nhân vật của cô trong phim là người hiền hậu, không tham gia tranh sủng với các phi tần khác.

Hình ảnh sexy ngoài đời của Luyện Luyện khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Luyện Trác Mai tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đóng phim từ năm 2004.

Tuy nhiên, cô chỉ tham gia chủ yếu là các vai phụ, ít được khán giả biết tới.

Tần Lam đảm nhận vai Phú Sát Hoàng hậu, người hiền lương, thục đức nhưng bị các phi tần khác hãm hại. Nhân vật của Tần Lam tự vẫn ở tập 40 sau khi mất đi đứa con trai thứ hai.

Nhờ "Diên hi công lược" tên tuổi của tình cũ Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ hot trở lại. Cô từng đóng vai Tri Họa trong "Hoàn Châu cách cách 3" của Quỳnh Dao.

Sau khi phim lên sóng, nhiều người tò mò về cuộc sống của cô. Dù đã gần 40 tuổi song nữ diễn viên trông vẫn vô cùng trẻ trung.

Cách đây ít ngày, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao vì bức ảnh "Hoàng hậu" diện áo ba lỗ đi chơi bida. Bức ảnh đời thường của Tần Lam khiến nhiều người thích thú.

Đảm nhận nhân vật chính trong phim là Ngô Cẩn Ngôn vai Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc.

Ngô Cẩn Ngôn là "gà cưng" của Vu Chính. Trước đây, cô tham gia nhiều vai phụ trong phim điện ảnh lẫn truyền hình song phải tới "Diên hi công lược", tên tuổi diễn viên sinh năm 1990 mới nổi tiếng.

Do khá gầy nên khi lên phim, hình ảnh của Ngô Cẩn Ngô được cho là khá lép vế so với dàn mỹ nữ trong phim.

Phan Thời Thất đảm nhận hai vai là Gia Tần và Tiểu Gia Tần.

Nữ diễn viên sinh năm 1987 từng tham gia "Cung tỏa tâm ngọc" song không gây được nhiều chú ý.

Xa Thi Mạn gây chú ý với vai Nhàn Phi tức Kế Hoàng hậu sau này. Đây là nhân vật phản diện "ngầm" và là "trùm cuối" của phim.

Nữ diễn viên Hong Kong nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất dù nhan sắc cô trông "hơi dừ" so với dàn mỹ nữ trong phim.

Ca sĩ kiêm diễn viên Lý Xuân Ái đảm nhận vai Thư Tần, một người có tính cách trẻ con, ưa làm nũng.

Lý Xuân Ái cũng được thể hiện ca khúc "Cung tường liễu" trong phim.

Minh Phương (Theo Sina)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/dan-my-nu-cua-can-long-doi-thuc-vua-nong-bong-vua-ngau-het-nac-906879.html