Dân nghèo Quảng Bình phải đóng phí mua đồng cỏ: Giải thích

Trước thông tin người dân Quảng Bình đóng phí mua đồng cỏ, chủ tịch xã cho biết xã không có chủ trương đó.

Mới đây người nông dân ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bức xúc về việc năm nào cũng phải đóng khoản tiền phí cho các Hợp tác xã để mua đồng cỏ.

Trao đổi với PV, ông Trương Văn Long - Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết: "Về thông tin này chúng tôi đã nhận được và đang cho kiểm tra lại. Từ trước đến nay xã không có chủ trương đó, thực chất xã không phải bán đồng cỏ, xã chúng tôi làm gì có đồng cỏ mà bán.

Đồng cỏ như phản ánh là khu vực lúa của hai Hợp tác xã (HTX). Các cụm dân cư giao cho một số vừa là bảo vệ cũng như tận dụng cỏ để thu phục vụ lợi ích chung.

HTX có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý đồng cho các hộ dân cư đó chứ không phai ăn chia mờ ám. Sau khi thu phí, họ đưa về trả cho người canh giữ đồng lúa".

Cùng ngày, Chủ nhiệm HTX xã An Ninh giải thích: "Xã chúng tôi làm gì có đồng cỏ mà chúng tôi thu phí, đồng cỏ được nói đến là những khuôn vườn trong nội đồng. Để tránh lúa bị trâu bò ăn, HTX đã đứng ra thuê người canh giữ và đứng ra bảo vệ, thu phí rồi nộp cho người canh giữ đồng lúa. Vì vậy, nếu người dân nào muốn thả bò vào khu vực này phải đóng 1 khoản phí".

Người dân thôn Thống Nhất, Hoành Vinh xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phải đóng phí gặm cỏ cho trâu bò (Ảnh Báo GT)

Theo chủ nhiệm HTX mô tả, đồng cỏ ở đây là những bờ nhỏ giáp với ruộng lúa. Khu vực đó là đất ruộng của nhiều cá nhân. Việc thu phí này cũng có người mua và có người không mua bởi họ có chỗ thả rồi nên sẽ không mua nữa.

"Chúng tôi là hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, như vậy chúng tôi được giao cho khoanh vùng bảo vệ, hàng năm tu bổ. Việc này chúng tôi đã được Đại hội nhất trí. Một năm tùy thuộc có nhiều người mua, khi chúng tôi cho chăn thả ở khu vực đó cũng phải đảm bảo không để trâu bò ăn lúa của các hộ" - Chủ nhiệm HTX nói.

Trước đó, theo phản ánh của các hộ dân ở thôn Thống Nhất và thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: HTX dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất và HTX dịch vụ Hoành Vinh đang ép những người dân nơi đây đóng những khoản phí vô lý, nếu không đóng sẽ không được thả trâu, bò ra ngoài đồng.

Mức phí mà người dân phải đóng cho 1 con trâu, bò từ 50 - 100 ngàn đồng. Quá trình chăn thả, nếu hộ dân nào để trâu, bò ăn lúa dưới ruộng thì bà con còn bị phạt tiền 300.000 đồng - 500.000 đồng, tùy theo mức độ thiệt hại.

Cũng theo phản ánh của người dân nơi đây, ngoài thu phí đồng cỏ, HTX Thống Nhất và Hoành Vinh còn thu phí đồng ruộng cho gà, vịt. Các hộ dân có máy cày, máy gặt muốn ra đồng sản xuất phải nộp phí bảo trì đường bộ 300 - 500 ngàn đồng/máy.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dan-ngheo-quang-binh-phai-dong-phi-mua-dong-co-giai-thich-3363300/