Dàn người đẹp cùng hàng nghìn học viên cảnh sát hiến máu cứu người

Sáng 10/1, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, bốn người đẹp Nông Thúy Hằng, Kim Trà My, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Phương Anh cùng hàng nghìn học viên cảnh sát tham gia vận động, hiến máu cứu người, nằm trong khuôn khổ chương trình Chủ Nhật đỏ 2020.

Chương trình ngày hội hiến máu cứu người do Báo Tiền Phong chủ trì phối hợp cùng Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức tại khuôn viên học viện nhằm hưởng ứng chương trình Chủ Nhật đỏ - Giọt máu nghĩa tình năm 2020.

Chương trình ngày hội hiến máu cứu người do Báo Tiền Phong chủ trì phối hợp cùng Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức tại khuôn viên học viện nhằm hưởng ứng chương trình Chủ Nhật đỏ - Giọt máu nghĩa tình năm 2020.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát phát biểu, hưởng ứng ngày hội hiến máu cứu người của Báo Tiền Phong và hoạt động truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân, Ban giám đốc Học viện Cảnh sát tiếp tục huy động học viên, đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham gia. Thiếu tướng Trần Minh Hưởng nhấn mạnh, ngoài công tác đào tạo cán bộ, chiến sỹ, nhiệm vụ bảo vệ bình yên, an ninh trật tự xã hội, mỗi cán bộ chiến sỹ đều mang trong mình dòng máu đỏ da vàng do đó, hành động hiến máu cứu người, giúp bệnh nhân nghèo là nghĩa cử cao đẹp.

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu, đóng góp của học viên cảnh sát đã góp sức lớn giúp cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có niềm tin, hy vọng để vượt qua những lúc hoạn nạn khó khăn nhất.

Hàng nghìn học viên cảnh sát tới dự và tham gia hiến máu cứu người.

Tới tham dự, vận động hiến máu cứu người cũng có nhiều người đẹp như: Nguyễn Phương Anh, Nông Thúy Hằng, Nguyễn Khánh Linh và người đẹp Kim Trà My.

Người đẹp Kim Trà My cùng học viên cảnh sát vận động hiến máu cứu người.

Ngay trong buổi sáng, hàng trăm học viên cảnh sát đã đăng ký, kiểm tra sức khỏe và hiến máu.

Cũng trong buổi vận động hiến máu, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng nhấn mạnh, với mỗi học viên, cán bộ chiến sỹ Học viện Cảnh sát, ngoài nhiệm vụ được giao giữ bình yên cuộc sống, mỗi cá nhân cán bộ, học viên đều phải đặt trong mình trách nhiệm với nhân dân, vì nhân dân. Do đó, hành động hiến máu cứu người vừa là trách nhiệm với nhân dân và với bản thân mình.

Nhiều nữ học viên cảnh sát tham gia hiến máu.

Tới trưa, hàng trăm học viên cảnh sát tiếp tục tới đăng ký tham gia hiến máu.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/dan-nguoi-dep-cung-hang-nghin-hoc-vien-canh-sat-hien-mau-cuu-nguoi-1507918.tpo