Dân nhà giàu đổ xô mua Ferrari

Trong suốt lịch sử 73 năm của Ferrari, chưa bao giờ hãng xe Italy bán được nhiều xe đến thế.

Năm 2019 xô đổ kỷ lục mua xe Ferrari. Hãng xe Italy bán được 10.131 xe, đạt doanh thu thuần 4,1 tỷ USD, tương đương giá trung bình 405.000 USD/xe, theo số liệu được công bố trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ NASDAQ.

 Roma, siêu xe mới nhất của Ferrari được giới thiệu năm 2019. Ảnh: thedrive.

Roma, siêu xe mới nhất của Ferrari được giới thiệu năm 2019. Ảnh: thedrive.

Năm 2019, Ferrari ra mắt 5 mẫu xe mới, nhiều nhất từ trước tới nay. Khách mua phủ khắp thế giới, từ châu Âu-Trung Đông-châu Phi (EMEA) tới châu Á-TBD.

Khu vực EMEA mua nhiều nhất, chủ yếu là siêu xe F – 4.895 chiếc, tăng 16% so với năm 2018. Trong khi đó, người Mỹ mua 2.900 chiếc, ít hơn 3% so với năm trước đó.

Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan mua 836 chiếc, tuy ít nhưng tăng 20% so với năm 2018. Khu vực châu Á-TBD mua 1.500 chiếc Ferrari, đạt mức tăng 13%.

Bản dựng Purosangue, SUV đầu tiên của Ferrari. Ảnh: Automobile.

Nhờ doanh số tăng đột biến, tài sản của CEO Ferrari Louis Camilleri được dự đoán cán mốc 4,5 tỷ USD trong năm nay, thay cho 4,2 tỷ USD như dự đoán trước đó, theo Bloomberg.

Năm 2019, Ferrari giới thiệu mẫu xe Roma hoàn toàn mới, SF90 plug-in hybrid, F8 Tributo và F8 Spider, mui trần 812 GTS 790 mã lực. Đó là chưa kể "Purosangue”, SUV đầu tiên của Ferrari, đối thủ cạnh tranh của Lamborghini Urus.

Gia Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dan-nha-giau-do-xo-mua-ferrari-post1043700.html