Dàn nhạc cổ nhất nước Mỹ diễn ở Hà Nội

TP - Để có hai đêm diễn của dàn nhạc giao hưởng danh tiếng của New York tại Hà Nội là cố gắng lớn của nhà tổ chức.

Dàn nhạc Giao hưởng New York biểu diễn lần đầu tại VN với hai buổi hòa nhạc tối 16 và 17/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Các chân trời châu Á. Hai buổi hòa nhạc do nhạc trưởng Alan Gilbert chỉ huy, được truyền ra hai màn hình lớn ngoài quảng trường trước nhà hát để công chúng thưởng thức. 106 nhạc công chơi bản concerto số 4 và bản giao hưởng số 7 của Beethoven, concerto cho violon của Brahms. Dàn nhạc cũng có các buổi lên lớp với sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia VN ngày 15 và 17/10. Chương trình Các chân trời châu Á gồm 11 buổi hòa nhạc tại năm thành phố: Tokyo, Seoul, Hà Nội, Abu Dhabi (Tiểu vương quốc các nước Ả rập thống nhất), Singapore. Dàn nhạc giao hưởng New York thành lập năm 1842, lâu đời nhất Hoa Kỳ, đóng vai trò hàng đầu trong đời sống âm nhạc Hoa Kỳ. Trình diễn tại 425 thành phố ở 59 quốc gia. Tháng Hai năm ngoái là chuyến lưu diễn lịch sử tới Bình Nhưỡng - CH Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đó là buổi hòa nhạc đầu tiên của một dàn nhạc Hoa Kỳ tại Triều Tiên, được cả thế giới theo dõi. Trả lời báo chí tại cuộc họp báo chiều 14/10, nhạc trưởng Alan Gilbert cho biết, hai đêm diễn ở Hà Nội, dàn nhạc không biểu diễn quốc ca hai nước như từng làm tại Bình Nhưỡng. Alan Gilbert là người New York đầu tiên được chỉ huy dàn nhạc giao hưởng New York. Ông khởi nghiệp âm nhạc từ vị trí một nhạc công violon phụ cho dàn nhạc Philadelphia trong hai mùa diễn. Ngài Michael Michalak - Đại sứ Mỹ tại VN nói, ông rất vui vì Hà Nội được chọn là điểm đầu tiên trong chương trình Các chân trời châu Á. “Năm nay là năm ngoại giao văn hóa của chúng ta, và đây là thời điểm thích hợp nhất để đưa dàn nhạc đến Hà Nội” - Đại sứ M.Michalak nói. Sức chứa của Nhà hát Lớn Hà Nội là 1.200 vé/hai đêm, trong đó 220 vé dành cho nhà tài trợ, 210 vé mời cơ quan, thực bán 600 vé. Theo NSND Trần Bình - Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc nhẹ VN, người tổ chức chương trình, giá vé bán dao động từ 1,5 - 3,5 triệu đồng.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174687&channelid=7