Dân nhiều hẻm còn xem thường phòng chống dịch

Tại một số hẻm trên địa bàn TP vẫn còn tình trạng tụ tập buôn bán, trò chuyện, tập thể dục không giữ khoảng cách.

Sau vài ngày TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 để chống dịch COVID-19, bên cạnh những người dân nghiêm túc thực hiện cách ly giữa gia đình với gia đình, hạn chế ra đường thì vẫn còn một số người lơ là.

Đặc biệt, tại một số hẻm trên địa bàn TP, nhiều người vẫn còn tụ tập buôn bán, tập thể dục, thậm chí còn gặp nhau trò chuyện.

Chỉ thị 16 yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình nhưng người dân ở một con hẻm thuộc quận Tân Bình, TP.HCM vẫn vô tư tám chuyện vào chiều 14-7. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cư dân tập thể dục ở khuôn viên trong mùa dịch

Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, gần đây tại một số hẻm trên địa bàn TP vẫn còn nhiều người dân thiếu ý thức khi thực hiện các khuyến cáo phòng chống dịch.

Chị TH (đường Dương Quảng Hàm, phường 7, quận Gò Vấp) thông tin: Ngay từ những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16, cán bộ phường phát loa yêu cầu người dân nên ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Thế nhưng tại khuôn viên chung cư K26, hẻm 468 đường Phan Văn Trị, chiều nào cũng thấy người dân tập thể dục. Những đứa trẻ thì tụm lại nói chuyện, có đứa không mang khẩu trang.

“Tôi thấy tình hình dịch bệnh đang rất căng, số ca nhiễm tăng liên tục, vậy mà có một số người thiếu ý thức quá. Nếu chẳng may một người trong chung cư bị nhiễm thì khả năng lây lan rất cao. Dịch đã vậy rồi thì người dân làm ơn mỗi người cẩn thận một chút để tránh liên lụy người khác” - chị H. bày tỏ.

Anh PĐT đang ở trọ tại một hẻm ở quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức chia sẻ: “Từ khi dịch bùng phát tôi hầu như không dám giao du với ai trong xóm vì sợ nếu chẳng may họ hoặc tôi bị nhiễm thì lại liên lụy nhau. Ấy vậy mà lại có một số người cứ buổi sáng mang ghế ra hẻm ngồi uống cà phê, tám chuyện như những ngày bình thường. Hơn thế, một số phụ nữ ở đây còn mang thức ăn ra vừa ăn vừa tám chuyện. Mọi người phải nâng cao ý thức giữ khoảng cách mới mong dịch sớm kết thúc”.

Tại một hẻm ở đường Gò Cát, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức cách đây vài ngày vẫn có một số người dân tập trung mua bán thịt, rau củ quả của những người chạy xe đẩy đến bán.

Chị PN cho biết tại một hẻm trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu có một số người vẫn còn bán thịt, rau tại nhà. Tuy nhiên, những người bán này không bày bán công khai mà chỉ mở nửa cánh cửa, khi nào có người đến mua thì sẽ mở ra bán.

“Biết rằng giai đoạn này ai cũng gặp khó khăn và ai cũng phải mưu sinh. Thế nhưng tình hình dịch căng thẳng và rất cần mọi người cùng chung tay thì dịch mới hết được. Nếu biết hy sinh một chút thì cuộc sống mới nhanh trở lại bình thường” - chị N. mong mỏi.

Thấy người nào ý thức kém cứ báo cho phường

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Trí, Chủ tịch phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, cho biết từ khi thực hiện Chỉ thị 16, đa số người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ lén lút bán hàng cho người dân dù đã được cảnh báo về việc không đảm bảo phòng chống dịch. Ngoài ra, có những người còn tụ tập, đi tập thể dục. Để chấn chỉnh tình trạng trên, phường Phú Hữu đã thành lập hai tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt những người vi phạm.

“Trong thời gian giãn cách, chúng tôi rất chia sẻ với những khó khăn của các cơ sở kinh doanh và người dân. Hiện TP đang tiến hành hỗ trợ chăm lo cho người lao động tự do và các cơ sở kinh doanh dịch vụ bị ngừng hoạt động trong thời gian qua.

Để công tác phòng chống dịch tại địa phương và cả nước đạt hiệu quả, tôi rất mong từng người dân cùng nâng cao ý thức phòng chống dịch hơn nữa nhằm góp phần đẩy lùi COVID-19. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 16, nếu người dân nào phát hiện trường hợp vi phạm khoảng cách, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch thì cứ gọi cho phường, phường sẽ xử lý ngay” - ông Trí cho biết thêm.

Theo ông Đỗ An Nhàn, Chủ tịch phường 12, quận Gò Vấp thì chỉ trong hai ngày gần đây phường đã xử phạt năm trường hợp không giữ khoảng cách khi ra đường.

“Để thực hiện công tác chống dịch hiệu quả, phường cũng đã chia thành nhiều nhóm vừa nhắc nhở không vi phạm, vừa hỗ trợ người dân trong những ngày giãn cách. Cụ thể, những hộ vi phạm buôn bán thực phẩm thì cán bộ phường nhắc nhở, nếu trường hợp nào tái phạm thì xử phạt” - ông Nhàn chia sẻ.•

Chống dịch COVID-19 - nhiệm vụ của mọi người

Hiện nay vẫn còn một số người lơ là trong phòng chống dịch. Tôi quan sát các diễn đàn mạng thấy có người suy nghĩ mọi người ở nhà trốn dịch rồi, mình ra ngoài tập thể dục thì không sao. Có người nghĩ chắc người bị nhiễm đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa hết rồi nên mình ra hẻm tám chuyện.

Một số người còn chủ quan đến nỗi tự đưa ra cho mình những bằng chứng như những người bệnh chiếm tỉ lệ rất ít so với những người không bệnh, người khỏe mắc bệnh đâu có chết… Thậm chí nhiều người có suy nghĩ rằng sống chết có số và chắc gì dịch bệnh lại đến với gia đình mình.

Cũng chính những kiểu suy nghĩ sai lệch về dịch bệnh mà nhiều người vẫn cứ vô tư ngồi nói chuyện ở các hẻm, lén lút buôn bán, sinh hoạt bình thường.

Qua những khuyến cáo của ngành y, chúng ta thấy rằng dịch bệnh COVID-19 không chừa một ai, ai cũng có thể là F0. Chính vì vậy, mỗi người phải có ý thức giữ gìn và tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo của chính quyền đưa ra. Chúng ta thử nghĩ xem nếu cả cộng đồng đang cố gắng, chỉ cần một người vô ý thức thôi thì mọi công sức coi như đổ sông đổ bể.

Việc chống dịch này không phải là nhiệm vụ chỉ riêng của Nhà nước mà là của tất cả người dân, không loại trừ một ai.

ThS tâm lý LÊ THỊ MINH HOA

VÕ HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/dan-nhieu-hem-con-xem-thuong-phong-chong-dich-1000716.html