Đàn ông dễ giảm thị lực do cực khoái

Trong suốt quá trình quan hệ nam giới phải tiết chế hơi thở của mình nhiều hơn nên dễ bị giảm thị lực.

Một nhóm bác sĩ đã phát hiện ra việc đạt cực khoái có thể làm căng mạch máu trong mắt và làm giảm thị lực.

Theo tờ The Sun, chàng trai trẻ 29 tuổi từ Southampton đến bệnh viện, vì thị lực mắt trái trở nên tồi tệ. Bệnh nhân kể với các bác sĩ rằng đêm qua có một "cuộc tình tràn đầy năng lượng", nhưng ngay sau đó, anh nhận thấy những vấn đề với thị lực của mình.

Các bác sĩ đã kiểm tra và phát hiện thấy xuất huyết trong mắt người này, bị gây ra bởi sự tích tụ áp lực khi đạt cực khoái.

Đàn ông dễ bị giảm thị lực do cực khoái

"Trong quá trình cực khoái, hơi thở bị nén lại có thể khiến áp lực tĩnh mạch võng mạc gia tăng mạnh, điều này sẽ dẫn đến vỡ mạch máu", các bác sĩ cho biết.

Được biết, hiện tượng này ở nam giới dễ mắc phải hơn là phụ nữ, bởi trong suốt quá trình quan hệ họ phải tiết chế hơi thở của mình nhiều hơn.

Lúc quan hệ tình dục, người đàn ông đã nín thở và căng cơ bụng theo phương pháp valsalva để trì hoãn thời gian "lên đỉnh". Kết quả, áp lực tĩnh mạch võng mạc bị đẩy lên đột ngột làm vỡ mạch máu.

Trên thực tế, nhiều nam giới có thói quen nhịn thở nhằm ngăn xuất tinh và đối mặt với nguy cơ gặp phải sự cố tương tự.

Tuy nhiên, các bác sĩ trấn an đấng mày râu không cần quá lo lắng bởi hiện tượng này sẽ nhanh chóng tự mất đi. Hiện mắt trái người đàn ông 29 tuổi đã trở về bình thường.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/dan-ong-de-giam-thi-luc-do-cuc-khoai-3347384/