Đàn ông rất giỏi dụ người yêu trao thân và giỏi luôn việc chối bỏ trách nhiệm

Là thằng đàn ông dám làm thì phải dám chịu, đừng có hào hùng lúc cởi áo con nhà người ta ra nhưng lúc họ có bầu thì lại chối bỏ trách nhiệm, phủi tay như chưa có chuyện gì.

Ảnh sưu tầm internet

Phải nói con trai là bậc thầy trong việc cưa gái và dụ dỗ người yêu trao thứ quý giá nhất đời mình cho anh ta. Bằng cách nào đó, anh ấy có thể khiến cô gái mới yêu được hai tuần đã ngoan ngoãn trao thân và tin vào lời hứa hẹn của anh ta. Hay các cô gái ngây thơ khác thì bị lừa một cú ngoạn mục vào nhà nghỉ và buộc lòng phải “chiều” người yêu mình một cách bất đắc dĩ.

Với đàn ông tình yêu phải đi đôi với tình dục, thiếu một trong hai thứ đó thì họ không chấp nhận và chẳng mấy mà bỏ bạn gái. Đàn ông luôn có khao khát được chiếm hữu, có được thứ anh ta muốn cho bằng bạn bằng bè thế nhưng các anh lại đang biến bạn gái mình thành “gái” đấy chứ chẳng phải thương yêu gì. Người đàn ông yêu thực sự sẽ không nhăm nhe đưa bạn gái vào nhà nghỉ và ép chia tay nếu cô ấy không trao thâN.

Nhiều cô gái sợ mất người yêu, ngây thơ quá cho luôn bạn trai “cái ngàn vàng” của mình thế nhưng sau một thời gian các nàng phát hiện ra mình có bầu và cầu cứu bạn trai. Thay vì đứng ra chịu mọi trách nhiệm về hậu quả của việc đòi hỏi đó thì phần đông đàn ông thường trối bỏ trách nhiệm và vô tư nói những lời như dao cứa vào tim người mình yêu như: “Chắc gì cái thai đó là của tôi? Cô chửa thì đi mà phá hoặc đẻ tự nuôi, tôi đâu ngu mà cưới đứa con gái mất trinh như cô về làm vợ…”. Nếu các anh không là người đòi hỏi, lừa họ vào nhà nghỉ liệu họ có phải khổ sở đối mặt với hậu họa và tìm các anh để khóc lóc không?

Là thằng đàn ông dám làm thì phải dám chịu, đừng có hào hùng lúc cởi áo con nhà người ta ra nhưng lúc làm họ có bầu thì lại chối bỏ trách nhiệm, phủi tay như chưa có chuyện gì. Đàn ông như thế hèn hạ lắm. Các anh đừng nghĩ con gái là đồ chơi, các anh thích thì cưng nựng, chơi chán thì vứt bỏ nó như món đồ hết hạn sử dụng nhé. Con gái là để yêu thương chứ không phải để lợi dụng, đem ra làm trò đùa.

Nếu không chịu trách nhiệm khi làm bạn gái có bầu thì tốt nhất đừng dụ dỗ con nhà người ta vào nhà nghỉ làm gì. Đàn ông mà bỏ cả con mình thì tốt nhất đừng nên yêu hay lấy vợ làm gì cho khổ phụ nữ ra.

Thế nên con gái ạ, yêu ai thì phải tìm hiểu thật kỹ và tuyệt đối cẩn trọng trước lời dụ dỗ ngon ngọt của bạn trai để vào nhà nghỉ. Người yêu tử tế thì không bao giờ đòi hỏi bạn đâu, bởi vì anh ấy tôn trọng và thương bạn, chỉ có những kẻ hèn, xấu xa vừa yêu đã đòi hỏi “chuyện ấy” rồi trở mặt với bạn rất nhanh khi anh ta có được thứ anh ta muốn. Là con gái thì đừng dại biến mình là đồ chơi của anh ta, hãy là một báu vật để anh ta nâng niu, trân trọng bạn cả đời.

Linh Đan

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/dan-ong-rat-gioi-du-nguoi-yeu-trao-than-va-gioi-luon-viec-choi-bo-trach-nhiem-57342.html