Đàn ông Việt cũng bị lừa bán

Nạn nhân không chỉ có phụ nữ, trẻ em như trước kia mà còn có cả nam giới, bào thai…

Năm 2018, TAND các cấp thụ lý 130 vụ/233 bị cáo liên quan đến tội phạm mua bán người. Trong đó, cơ quan xét xử đưa ra mức án đối với 213 bị cáo trong 116 vụ án. Cơ quan chức năng xác minh, giải cứu, tiếp nhận hơn 490 trường hợp nạn nhân trong vụ án mua bán người.

Từ năm 2018 đến nay, cả nước phát hiện 211 vụ mua bán người với 276 đối tượng phạm tội, 386 nạn nhân (giảm 44% so với cùng kì năm 2017).

Đối tượng Phạm Thị Hồng Thanh dụ dỗ, lừa bán 4 phụ nữ sang Trung Quốc (ảnh: P.L)

Đối tượng Phạm Thị Hồng Thanh dụ dỗ, lừa bán 4 phụ nữ sang Trung Quốc (ảnh: P.L)

Đáng lo ngại, số nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc chiếm đến 75% tổng số nạn nhân cơ quan chức năng thống kê được.

Không chỉ mua bán phụ nữ, trẻ em, nhiều đường dây tội phạm còn mua bán nội tạng, bào thai, đẻ thuê, nam giới. Đây là tình hình mới phát sinh khiến cơ quan chức năng đau đầu vì khó áp dụng luật. Đơn cử, Bộ Luật Hình sự năm 2015 có điều 150 định tội mua bán người và điều 151 định tội mua bán người dưới 16 tuổi. Dù vậy, cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện chi tiết 2 điều luật trên. Bên cạnh đó, pháp luật chưa đề cập cụ thể đến việc xử hành vi đưa phụ nữ mang thai ra nước ngoài sinh con rồi bán trẻ sơ sinh.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dan-ong-viet-cung-bi-lua-ban-sang-nuoc-ngoai-20190128134122495.htm