Dàn ôtô, xe máy cổ 'siêu độc' tụ hội ở Sài Gòn

Vừa qua tại Công viên văn hóa Đầm Sen, TP HCM đã diễn ra 'Ngày hội xe cổ Sài Gòn 2018' với hàng trăm mẫu ôtô, xe máy cổ và hiếm được trưng bày cho khách tham quan chiêm ngưỡng.

Một khu phố ôtô và xe máy cổ Sài Gòn xưa vừa được tái hiện ngay khu sân khấu Ngôi Sao - khu Bến Thuyền 1 ại Công viên văn hóa Đầm Sen, TP HCM với hàng chục xe hơi cổ lạ, độc đáo được quy tụ về. Tại đây, du khách có thể ngắm xe, chụp ảnh miễn phí với các mẫu xe cổ.

Một khu phố ôtô và xe máy cổ Sài Gòn xưa vừa được tái hiện ngay khu sân khấu Ngôi Sao - khu Bến Thuyền 1 ại Công viên văn hóa Đầm Sen, TP HCM với hàng chục xe hơi cổ lạ, độc đáo được quy tụ về. Tại đây, du khách có thể ngắm xe, chụp ảnh miễn phí với các mẫu xe cổ.

Đây cũng là dịp găp gỡ, giao lưu, chia sẻ những hình ảnh, kỷ niệm giữa chủ nhân với xế cổ hàng hiếm của mình trên những hành trình "ngao du" đầy lãng mạn, qua đó để du khách và công chúng có dịp tham quan thưởng lãm, với rất nhiều hoạt động diễn ra tại ngày hội.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm xe cổ với quy mô lớn được tổ chức tại TP HCM. "Ngày hội xe cổ Sài Gòn" năm nay đã thu hút hàng trăm mẫu xe 2 bánh, 4 bánh từng được xem là phương tiện phổ biến trên đường phố Sài Gòn vào những thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước tham gia.

Trong ảnh là chiếc E-Class “Ponton” serie W121 ra đời vào những năm 50 được anh Dũng Trần, một tay sưu tầm xế cổ tại Sài Gòn sở hữu mang đến ngày hội lần này. Trong số những tay đam mê xe cổ tại Sài Gòn, anh Dũng Trần là một tay sưu tầm xế cổ lâu năm (Nói đúng hơn là một người nghiện xe cổ) luôn đam mê các dòng ôtô cổ của Mercedes- Benz.

Một chiếc xe Renault 4CV cổ hàng hiếm, chiếc xe này được sản xuất bởi hãng xe Pháp từ năm 1947 đến 1961. Vào những năm 70, nó xuất hiện khá nhiều tại TP HCM bằng con được nhập khẩu. Tên gọi "4CV" của chiếc xe này được đặt mang ý nghĩa là 4 mã lực.

Jeep là thương hiệu thuộc về nhà sản xuất Chrysler Motor, một trong ba trụ cột của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ. Là dòng xe quân sự được nhiều người biết đến trong thế chiến thứ II, hiện xe Jeep được nhiều người chơi xe cổ tại Việt Nam sử dụng bởi độ bền, khỏe và có thể off-road.

Ngoài ôtô cổ hàng hiếm, hàng loạt các mẫu xe máy "hiếm có khó tìm" cũng xuất hiện trong “Ngày hội xe cổ Sài Gòn 2018”. Các thương hiệu có mặt tại đây bao gồm; Vespa, Jawa, BMW, Lambreta và xe máy Ducati...

Những chiếc xe máy Vespa "con ong" có tuổi đời hàng chục năm của một CLB chơi dòng xe này xếp hàng dài tại sự kiện hiếm có này.

Các dòng xe hai bánh thuộc dạng "hàng hiếm" hiện nay như; Mobylette, Velosolex, Motobecane… cũng hội tụ về "Ngày hội xe cổ Sài Gòn".

Mẫu xe BMW R60 cổ phát triển từ hình ảnh sidecar trải qua thời gian vẫn không lạc hậu, thậm chí đầy tinh tế và mê hoặc những tín đồ chơi xe

Chiếc xe gắn máy Terrot cổ điển nguyên bản với thiết kế truyền thống từ đầu thế chiến thứ 2 (1939), được đặt trưng bày tại ngày hội xe cổ.

Loạt xe cổ tham gia diễu hành đều được sản xuất từ 1965 trở về trước và sử dụng nhiên liệu ít thải khói để không ảnh hưởng đến bầu không khí của sân chơi. Ngoài việc trưng bày xe cổ và diễu hành, các CLB tham gia cũng chung tay cho các hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa.

Video: Dàn ôtô, xe máy cổ "siêu độc" tụ hội ở Sài Gòn.

Tâm Võ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/dan-oto-xe-may-co-sieu-doc-tu-hoi-o-sai-gon-1092548.html