Dân phản đối dự án 'bóp méo' bàu Vịt

Ngày 22-10, sau khi nhận được nguồn tin nhiều người tập trung phản đối dữ dội thi công hạng mục kè, tường chắn đất và san mặt bằng thuộc dự án khu dân cư bàu Vịt do UBND P.An Đôn, TX Quảng Trị thực hiện,...

Ngày 22-10, sau khi nhận được nguồn tin nhiều người tập trung phản đối dữ dội thi công hạng mục kè, tường chắn đất và san mặt bằng thuộc dự án khu dân cư bàu Vịt do UBND P.An Đôn, TX Quảng Trị thực hiện, ông Lê Hữu Phong, Chủ tịch UBND P. An Đôn đã có mặt tại hiện trường nắm tình hình và lắng nghe tâm tư của bà con, đồng thời báo cáo lãnh đạo UBND TX. Điều đáng nói, người dân phản đối không phải thuộc địa bàn P.An Đôn mà là xã Triệu Thượng (H. Triệu Phong).

Người dân xã Triệu Thượng lo lắng khi P.An Đôn đổ đất, lấn bàu Vịtsẽ làm biến dạng dòng chảy mùa mưa lũ.

Người dân xã Triệu Thượng lo lắng khi P.An Đôn đổ đất, lấn bàu Vịtsẽ làm biến dạng dòng chảy mùa mưa lũ.

Sáng 23-10, rất đông bà con xã Triệu Thượng vẫn chưa thôi lo lắng khi chia sẻ với phóng viên về số phận của bàu Vịt. Đây là bàu nước tự nhiên có chiều dài đi qua nhiều thôn, khu phố của P. An Đôn và xã Triệu Thượng, rộng khoảng 100m, tim bàu là địa giới 2 địa bàn. Bàu phía P.An Đôn phần lớn nằm dọc QL1A. Theo ông Lê Thiện (thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng) thì bàu Vịt là nơi tiêu thoát lũ có từ lâu đời của các thôn Nhan Biều 2, 3, An Đôn và Thượng Phước, cũng là nguồn nước dự trữ để sản xuất nông nghiệp của bà con Nhan Biều 2. Chính vì thế, khi UBND P. An Đôn cho thực hiện đổ đất lấn bàu tại vị trí khu phố 3 (phía đối diện là thôn Nhan Biều 2), người dân xã Triệu Thượng ở cạnh bàu Vịt quyết liệt phản đối. "Các anh chị cứ ví như ống nước bị bóp lại giữa thì dòng chảy mùa mưa lũ bị thay đổi như răng, rồi đất bên cạnh sông sẽ sạt lở, thu hẹp nguồn dự trữ?", người dân giãi bày. Quá bức xúc, người dân còn điện thoại lên Sở TN - MT và cả lãnh đạo UBND tỉnh kêu cứu. "Do dự án ni của P. An Đôn nên bà con xã Triệu Thượng tui không biết cụ thể họ đổ đất lấn bàu để làm chi, chỉ loáng thoáng nghe san nền, phân lô để bán", ông Lê Văn Hiếu chia sẻ. Ngay trong đơn phản ánh, bà con cũng băn khoăn về dự án trên và lo ngại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng khi bàu Vịt không còn nguyên trạng và tác động môi trường tự nhiên là khó tránh. Từ thực tế cho thấy, dù dự án chỉ mới triển khai nhưng có thể ước hàng trăm mét khối đất đã đổ xuống, lấn ra bàu diện tích không nhỏ. Bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận ra bàu Vịt đã bị "biến dạng", lo lắng của bà con là hoàn toàn có cơ sở.

Để thông tin khách quan về sự việc, sáng 23-10, chúng tôi trao đổi với ông Lê Hữu Phong, Chủ tịch UBND P. An Đôn. Ông Phong cho biết hiện trạng là thi công đường dẫn để thực hiện hạng mục kè, tường chắn đất và san mặt bằng thuộc sự án hạ tầng khu dân cư bàu Vịt. Nói về dự án, ông Phong cho hay chủ trương dự án đã có từ nhiều năm trước (thời điểm đó ông Phong chưa đảm trách vị trí Chủ tịch UBND phường). Đến tháng 2 - 2017, Đảng bộ và chính quyền phường thống nhất đệ trình thị xã xin san lấp mặt bằng bàu Vịt để khai thác quỹ đất với mục tiêu thu ngân sách cho thị xã đồng thời xin hỗ trợ lại một phần để đầu tư hạ tầng trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo quản lý nhà nước về đất đai, chống lấn chiếm các hộ liền kề. Chủ trương trên đã được UBND TX Quảng Trị đồng ý. Sau khi UBND P. An Đôn lập dự án đã được UBND TX phê duyệt và giao làm triển khai thực hiện. Vị trí của dự án là ở giữa 2 khu dân cư, chiều dài 120m, rộng 15m tính từ mép đáy chân đường hướng ra tim bàu Vịt. Dự kiến, hạng mục kè, tường chắn đất và san mặt bằng sẽ "ngốn" 4.000 đến 5.000m3 đất. Ông Phong cũng cho biết theo kế hoạch, sau khi san mặt bằng hoàn thành sẽ phân khoảng 15 nền, mỗi nền rộng 8m. Bài toán kinh tế trong dự án này là dự kiến thu về ngân sách khoảng 7,5 tỷ đồng kinh phí khai thác lô, nền. Tuy nhiên, bài toán tác động môi trường tự nhiên liên quan bàu Vịt chưa được tính toán kỹ, đặc biệt chưa lường được tình huống người dân sống cạnh bàu phản ứng dữ dội như vừa qua.

UBND TX Quảng Trị chỉ đạo dừng ngay dự án sau khi có ý kiến phản đối của bà con Triệu Thượng.

"Ngay sau khi có ý kiến của bà con, lãnh đạo UBND TX chỉ đạo dừng dự án, rà soát hồ sơ, thủ tục. Đồng thời chúng tôi sẽ làm việc với bà con có ý kiến phản ánh, với xã Triệu Thượng và H. Triệu Phong, có sự đồng thuận nhất trí mới tính đến tiếp tục triển khai", Chủ tịch UBND P. An Đôn thể hiện sự cầu thị. Cũng tại cuộc làm việc với Chủ tịch UBND TX Quảng Trị Văn Ngọc Lãm vào sáng 23-10, ông một lần nữa khẳng định đã chỉ đạo P.An Đôn dừng ngay dự án cũng như yêu cầu phối hợp với các phòng ban chuyên môn khẩn trương rà soát hồ sơ, hoàn thiện thủ tục và làm việc với bà con Triệu Thượng, giải quyết có tình có lý để tháo gỡ vướng mắc. Vẫn biết tìm nguồn thu, tăng ngân sách cho địa phương, đầu tư hạ tầng là chủ trương phù hợp, tuy nhiên không vì thế mà bỏ qua vấn đề môi trường, cộng đồng, nhất là khi phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài ranh giới địa bàn. Tin tưởng chính quyền An Đôn và TX Quảng Trị thấu đáo xử lý liên quan dự án, làm an lòng dân gắn bó sinh sống, sản xuất nhờ bàu Vịt bao đời qua.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_174082_.aspx